Đường dây sản xuất, mua bán xăng dầu giả của Trịnh Sướng: Còn nhiều đại gia chưa lộ diện

Pháp luậtThứ Năm, 06/06/2019 12:03:00 +07:00

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vụ án sản xuất, bán xăng dầu giả của Trịnh Sướng cùng đồng phạm chỉ là mắt xích nhỏ và vẫn còn nhiều đại gia khác chưa lộ diện.

Video: Toàn cảnh cuộc họp báo vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 6/6, tại cuộc họp báo thông tin về vụ sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, chuyên án đang được mở rộng nên có thể còn nhiều đại gia xăng dầu khác ở nhiều tỉnh thành có liên quan đến đường dây xăng dầu giả này. 

xang-dau-gia

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và công an tỉnh này chủ trì cuộc họp. 

Cũng tại cuộc họp báo, PV VTC News đặt câu hỏi đường dây sản xuất và tiêu thụ xăng dầu giả này hoạt động bao lâu? Hiện đã có bao nhiêu cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông bị công an phát hiện?

Trả lời những câu hỏi trên, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện cơ quan điều tra đã phát hiện Công ty Đinh Chí Dũng, Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành buôn bán hàng giả và có liên quan đến đường dây tiêu thụ của Trịnh Sướng. 

"Cơ quan điều tra đã phát hiện từ lâu về việc kinh doanh, buôn bán xăng dầu giả. Qua xác minh, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương báo cáo với Bộ Công an để thành lập chuyên án.

Chuyên án vẫn chưa kết thúc, do đó vẫn chưa thể kết luận Trịnh Sướng là người sản xuất và bán hàng lớn nhất được", Thượng tá Bình thông tin. 

Dùng 3.000 tỷ đồng mua hóa chất để sản xuất xăng giả

Cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông cho biết, ban chuyên án trong vụ sản xuất, mua bán hàng giả liên quan đến Trịnh Sướng cùng đồng bọn có 22 nghi can bị khởi tố. 

Đáng chú ý, nghi can Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi chế tạo xăng giả. Trung bình mỗi tháng, các bị can đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.

hang-gia2

Nhiều chất để trộn vào xăng bị công an phát hiện. 

Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ việc phát hiện 3 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông buôn bán xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Bộ Công an về vụ việc. 

Sau đó, Bộ Công an triển khai lập chuyên án mang bí số 018 SM do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.

hang-gia222 3

Phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tại buổi họp báo. 

Trong quá trình triển khai, có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hóa thân nhiều nhân vật để bắt quả tang quá trình pha chế xăng giả.

Qua điều tra ban đầu, các nghi can pha xăng giả ngay tại cửa hàng và sử dụng dung môi sản phẩm trong quá trình chưng cất của dầu mỏ.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bán hơn 10m3 xăng giả. Sự việc xuất phát từ vụ việc một số phương tiện bị cháy nghi do xăng dầu.

Qua điều tra, bước đầu công an đã khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả và khởi tố 2 bị can. Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện 2 trường hợp bán xăng giả tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Sau khi phát hiện xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông thành lập chuyên án, báo cáo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế đấu tranh làm rõ đường dây buôn bán xăng dầu giả này.

Từ ngày 30/5 - 1/6, một tổ công tác của Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng khám xét kho nhiên liệu của ông Trịnh Sướng (địa chỉ số 33 Huỳnh Văn Chính, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

THANH HẢI - TRẦN DẬT
Bình luận
vtcnews.vn