Nói lời sau cùng, nhóm con nghiện sát hại nữ sinh giao gà xin được sống

An ninh hình sựThứ Sáu, 27/12/2019 17:50:01 +07:00
(VTC News) -

Đứng trên bục nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều xin HĐXX cho cơ hội được sống để làm lại cuộc đời và xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 27/12, sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Hầu hết các bị cáo đều tỏ ra hối hận, mong muốn HĐXX cho cơ hội được sống và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đứng trước bục nói lời sau cùng, kẻ chủ mưu Vì Văn Toán nói: "Những lỗi lầm bị cáo gây ra là quá lớn với gia đình nạn nhân và bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong mọi người thông cảm cho bị cáo. Bị cáo mong HĐXX xem xét hình phạt thấp nhất với bị cáo, để bị cáo ăn năn, hối cải".

Trong khi đó, bị cáo Bùi Văn Công không đề nghị gì. Lường Văn Hùng xin chủ tọa phiên tòa cho bị cáo được cơ hội sống.

Bị cáo Lường Văn Lả gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bị cáo Cầm Văn Chương xin lỗi gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên và nói sẽ vận động gia đình để đền bù thiệt hại, xin quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, nhóm con nghiện sát hại nữ sinh giao gà xin được sống - 1

Toàn cảnh phiên xét xử chiều 27/12.

Còn Vương Văn Hùng vẫn tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội. "Mong HĐXX, cơ quan chức năng xem xét lại vụ án và điều tra lại vì tôi không giết người, hiếp dâm. Tôi xin lỗi gia đình nạn nhân về hành vi hẹn nạn nhân ra (để nhóm người Toán bắt cóc-PV)", kẻ bị đề nghị án tử hình nói.

Bị cáo Phạm Văn Nhiệm gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, xin giảm nhẹ tội.

Phạm Văn Dũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại: "Bị cáo chả biết nói gì hơn, mong HĐXX xem  giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo con còn nhỏ, vợ và hai con của bị cáo đang ở nhà tình nghĩa".

Còn nữ bị cáo duy nhất trong phiên tòa là Bùi Thị Kim Thu vẫn cho rằng bản thân bị kết án oan. "Xin HĐXX xử cho đúng người, đúng tội. Bị cáo đề nghị xem xét lại, bị cáo không liên quan gì đến vụ án này", kẻ bị truy tố tội Không tố giác tội phạm ngoan cố nói.

Nói lời sau cùng, nhóm con nghiện sát hại nữ sinh giao gà xin được sống - 2

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu.

Đến khoảng 16h15, HĐXX tuyên bố kết thúc phiên xét xử để nghị án. Đến 8h ngày 29/12, HĐXX sẽ tuyên án với 9 bị cáo.

Sáng nay, trong phần VKS đề nghị mức án, kẻ chủ mưu Vì Văn Toán bị đề nghị tử hình về tội Giết người, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Bùi Văn Công bị đề nghị tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 1 năm 6 tháng - 2 năm về tội Tàng trữ ma túy, rút cáo trạng truy trố Công về tội Cướp tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Đề nghị tử hình Vương Văn Hùng về tội Giết người, 9-10 năm tù về tội Hiếp dâm, 11-12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, rút cáo trạng truy tố tội Cướp tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị tử hình về tội Giết người, 12-13 năm tù về tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt chung là tử hình.

Lường Văn Hùng bị VKS đề nghị tử hình về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

VKS đề nghị tử hình Lường Văn Lả về tội Giết người, 14-15 năm tù tội Hiếp dâm, 7-8 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng bị đề nghị 9-10 năm tù tội Hiếp dâm.

Cầm Văn Chương bị đề nghị mức án 8-9 năm tù tội Hiếp dâm

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu nhận mức án đề nghị 2 năm 6 tháng - 3 năm tù tội Không tố giác tội phạm.

Nói lời sau cùng, nhóm con nghiện sát hại nữ sinh giao gà xin được sống - 3

GIAO GA OK1-07224158.png

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn