Dùng lựu đạn làm chày suốt 25 năm không hề hay biết

Thế giớiThứ Bảy, 24/12/2016 08:33:00 +07:00

Một người đàn ông Trung Quốc tá hỏa khi phát hiện chiếc chày mình dùng đập hạt óc chó trong suốt 25 năm qua thực chất là một quả lựu đạn.

Người đàn ông đến từ ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chỉ biết điều này sau khi đọc tờ rơi của cảnh sát tư vấn về các loại vật liệu cháy nổ cách đây không lâu.

585c64a3c3618829388b4569

 Ảnh minh họa

Người này cho biết, ông nhận được 'món quà' đặc biệt này từ một người bạn cách đây 25 năm và vẫn giữ nó cho tới thời điểm hiện tại mà không hề biết đó là loại vật liệu gây nổ nguy hiểm. 

Rất may cho người đàn ông này là trong ngót nghét 3 thập kỷ, dù đập rất nhiều vỏ hạt óc chó nhưng quả lựu đạn vẫn chưa phát nổ dù có chất nổ bên trong.

Người đàn ông này sau đó đã giao nộp quả lựu đạn cho quan chức năng sau khi biết được sự thật. "Quả lựu đạn này còn an toàn hơn một chiếc Samsung", một cư dân mạng Trung Quốc bình luận hài hước.

Song Hy (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn