Dùng đèn pin dọa gà chết thảm, người đàn ông nhận cái kết cực đắng

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 07/04/2023 06:23:00 +07:00
(VTC News) -

Cố ý đùng đèn pin dọa chết hàng ngàn con gà nhà hàng xóm, người đàn ông vướng vòng lao lý, phải nhận án tù với tội cố ý hủy hoại tài sản người khác.

Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã công bố vụ án kỳ quặc, thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.

Theo thông tin đăng tải, một người đàn ông họ Cốc do mâu thuẫn đã chặt cây của một người hàng xóm họ Chung. Vợ anh Chung phát hiện thì có phản ứng, khiến anh Cốc rất bực bội.

Nhân lúc trời tối, anh Cốc lẻn vào trại nuôi gà nhà anh Chung, xuyên qua khe cửa chiếu đèn pin cực sáng vào đàn gà, khiến đàn gà bị dọa sợ, bay loạn xung quanh, chen lấn và giẫm đạp lên nhau, chết mất 460 con.

Dùng đèn pin dọa gà chết thảm, người đàn ông nhận cái kết cực đắng - 1

Dùng đèn pin dọa hơn 1000 con gà chết thảm, người đàn ông nhận cái kết cực đắng.

Sau khi chuyện này bị anh Chung phát hiện, anh Cốc đã phải bồi thường 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10,2 triệu đồng). Từ đó, sự oán hận của anh Cốc đối với người hàng xóm họ Chung ngày càng sâu sắc. Nhân lúc anh Chung không để ý, Cốc lại lẻn vào trại gà, tiếp tục dùng đèn pin dọa chết 640 con gà. Tổng cộng, cả hai lần, Cốc đã khiến Chung thiệt hạ 1100 con gà, ước tính 13.000 nhân dân tệ (khoảng 44,3 triệu đồng).

Tòa cho rằng anh Cốc gây thiệt hại tài sản của người khác để trút hận, biết hành vi của mình sẽ giết chết gà của đối phương nhưng vẫn làm, khiến anh Chung thiệt hại nhiều. Hành vi này đã cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản người khác, tuyên phạt Cốc 6 tháng tù giam, 1 năm tù treo.

Sau khi thông tin về phiên tòa được truyền thông đưa tin, rất nhanh đã gây xôn xao dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng hình phạt đối với anh Cốc là thích đáng, phải có những án phạt nghiêm để những người thù dai nhớ lâu biết giới hạn và tôn trọng người khác, tôn trọng luật pháp.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn