Dùng chất cấm, tài tử Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh

Sao HànThứ Năm, 09/02/2023 11:37:00 +07:00
(VTC News) -

Nam diễn viên Yoo Ah In đang bị cảnh sát điều tra vì thường xuyên sử dụng chất cấm propofol.

Tối 8/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một nam ngôi sao điện ảnh hàng đầu đã bị cấm xuất cảnh và bị điều tra vì thường xuyên sử dụng propofol. Theo TV Chosun, nam diễn viên này bị phát hiện thường xuyên sử dụng chất cấm tại nhiều bệnh viện khác nhau. Cục Quản lý dược và Thực phẩm Hàn Quốc - phía giám sát việc lưu thông các chất cấm - đã yêu cầu cảnh sát điều tra vì nhận thấy tần suất kê đơn propofol cho diễn viên này quá thường xuyên.

Dùng chất cấm, tài tử Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh  - 1

Nam diễn viên Yoo Ah In bị điều tra vì nghi sử dụng chất cấm.

Ngay sau đó, công ty quản lý UAA đã xác nhận thông tin nói trên, ngôi sao điện ảnh đang bị điều tra là nam diễn viên Yoo Ah In: "Yoo Ah In gần đây đang bị cảnh sát điều tra về propofol. Chúng tôi tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra trong cuộc, đồng thời sẵn lòng giải trình những vấn đề liên quan".

Ngày 6/2, cảnh sát Seoul đã triệu tập điều tra nam diễn viên Yoo Ah In  vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma tuý. Được biết cảnh sát đã đến nhiều bệnh viện khác nhau mà Yoo An In lui tới để tìm bằng chứng. Hiện tại, cảnh sát đã yêu cầu Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia giám định lông trên cơ thể nam diễn viên nhằm xác định định lượng propofol trong người anh có quá liều hay không. Đặc biệt, cảnh sát đưa ra lệnh cấm xuất cảnh với Yoo Ah In.

Propofol là chất làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Bị coi là chất hướng thần, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc. Trước Yoo Ah In, một số ngôi sao Hàn Quốc bị xử án treo vì vướng vào việc sử dụng propofol như Park Si Yeon, Amy, Ha Jung Woo…

Dùng chất cấm, tài tử Yoo Ah In bị điều tra và cấm xuất cảnh  - 2

Yoo Ah In là "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử lễ trao giải Rồng Xanh.

Yoo Ah In sinh năm 1986 và bắt đầu ra nhập làng giải trí từ năm 2003. Anh được đánh giá là có tài năng xuất chúng khi liên tiếp gặt hái được thành công lớn ở độ tuổi còn rất trẻ. Diễn xuất đa dạng, biến hoá ấn tượng trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình đã giúp tên tuổi Yoo Ah In vươn lên tầm ngôi sao hạng A.

Năm 2011, "Ảnh đế" Kim Yoon Seok từng khen Yoo Ah In là "kỳ tài diễn xuất" và nhận định sau 10 năm, anh sẽ trở thành thế lực lớn của điện ảnh Hàn. Không cần đến một thập niên, chỉ 4 năm sau đó, Ah In đã trở thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử lễ trao giải Rồng Xanh, khi mới 29 tuổi, với bom tấn "Bi kịch vương triều". Năm 2018, tờ New York Times chọn Yoo Ah In là một trong 12 diễn viên của năm, dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của anh. Những năm gần đây, các tác phẩm của Ah In đều nhận được lời khen của giới chuyên môn và khán giả. Thành công của Yoo Ah In truyền cảm hứng cho nhiều diễn viên trẻ, cũng như khiến các tiền bối nể phục. 

Lê Anh(VOV/Naver)
Bình luận
vtcnews.vn