Đức vs Italia: Thiên tài đụng quái kiệt

Thể thaoThứ Bảy, 02/07/2016 10:59:00 +07:00

Trên ESPN, nhà báo Miguel Delany gọi Đức-Italia là cuộc đối đầu giữa đội bóng tài năng nhất và đội bóng thông minh, dữ dội nhất.

Buổi tập cuối cùng của tuyển Đức trước trận tứ kết đã diễn ra ngay tại nơi ở của đội ở Evian thay vì sân vận động Toulouse như lịch trình. Các góc nhìn vào sân tập được bịt kín, trong khi quan chức của Liên đoàn bóng đá Đức tuần tra kĩ bên ngoài để đảm bảo không ai có thể quan sát các bài tập của Muller và các đồng đội.

italia-duc

Đức là đội bóng tài năng nhất Euro 2016

Quản lý đội Oliver Bierhoff bật mí rằng “ban huấn luyện đang đưa ra nhiều phương án”, còn trung vệ Boateng chỉ nói lấp lửng “chúng tôi còn chưa biết sẽ đá với 3 hay 4 hậu vệ”. Schweinsteiger có thể sẽ được đưa trở lại đội hình xuất phát, để hỗ trợ cho Kroos và Khedira chống lại hàng tiền vệ 5 người luôn chạy rất gần nhau và chơi lăn xả không ngại va chạm.

Rõ ràng người Đức rất lo lắng và quan tâm về chiến thuật. World Cup 2006 được tổ chức trên sân nhà, Đức thua Italia cay đắng ở vòng bán kết khi mà Joachim Loew vẫn đóng vai trò trợ lý phụ trách về mảng chiến thuật còn HLV trưởng Klinsmann chủ yếu được biết đến với hình ảnh một chuyên gia khích lệ tinh thần cầu thủ.

Chính Loew là người đã đưa tuyển Đức từ sơ đồ 4-4-2 trong giai đoạn 2006-2008 sang sơ đồ 4-2-3-1 và đôi khi là 4-4-1-1. Mannschaft đang là đội có tỷ lệ chuyền bóng thành công và tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất giải. Họ không chỉ là một tập thể đồng đều và tài năng, mà còn được tổ chức và thi đấu với những ý tưởng rất rõ ràng, được chuẩn bị kĩ.

italia-duc-01

Italia có lý do để tự tin trước người Đức

Ở phía bên kia, ngay từ khi Conte lên nắm quyền người ta đã thừa biết Italia sẽ đóng đinh với sơ đồ 3-5-2 đã thành thương hiệu. Nhưng cái đưa họ đến thành công ở Euro 2016 như hiện tại không phải sơ đồ chiến thuật, mà tinh thần đoàn kết quyết tâm và sự lao động chăm chỉ trên sân tập.

Italia đang là đội chạy nhiều nhất và cũng nhận nhiều thẻ vàng nhất tại giải đấu năm nay. Nhưng đằng sau cái vẻ ngoài tưởng như là vô chiêu ấy, lại là một Italia đầy tính toán và thực dụng đến từng chi tiết nhỏ.

Hãy nhìn cái cách mà Pelle kèm cặp Busquets trong trận gặp Tây Ban Nha. Trên danh nghĩa Pelle là tiền đạo cắm chơi cao nhất trong sơ đồ chiến thuật của người Ý, nhưng mỗi khi đối phương có bóng thì cầu thủ của Southampton lại lùi sâu về để kèm người được coi là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công của đối thủ.

Kết quả là trong cả trận Busquets chỉ thực hiện 49 đường chuyền, kém xa Iniesta, Fabregas và cả Pique, Ramos. Hãy nhớ Italia là quê hương của biết bao chiến thuật gia tài ba và cả những trào lưu chiến thuật kinh điển, hãy nhớ bao nhiêu danh thủ tài năng đã không thể thích nghi được với môi trường Serie A chỉ vì nó quá đậm đặc chiến thuật và căng thẳng thái quá.

italia-duc-01

Italia, Đức là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Euro 2016

Trên ESPN, nhà báo Miguel Delany gọi Đức-Italia là cuộc đối đầu giữa đội bóng tài năng nhất và đội bóng thông minh, dữ dội nhất. Họ từng đối đầu nhau 8 lần ở các giải đấu lớn, và chưa một lần người Đức giành thắng lợi.

Euro 2016 chính là cơ hội lớn nhất để Joachim Loew và các học trò phá đi cái dớp ấy bởi họ đang là nhà đương kim vô địch thế giới và sở hữu dàn cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp. Muốn thế, trước hết Đức phải thật tỉnh táo trong cuộc đối đầu chiến thuật với những gã "đầu có đạn" bên bờ Địa Trung Hải.

>>Dự đoán Euro 2016 trúng thưởng lớn tại đây

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn