Đức Trí sản xuất album cho Phạm Thu Hà

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/05/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Ca sỹ Phạm Thu Hà tin tưởng hoàn toàn vào Đức Trí khi để anh sản xuất, hoà âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc cho sản phẩm mới của mình.

(VTC News) - Ca sỹ Phạm Thu Hà tin tưởng hoàn toàn vào Đức Trí khi để anh sản xuất, hoà âm phối khí, chỉ huy dàn nhạc cho sản phẩm mới của mình.

Hai năm sau thành công của album Classic meets Chillout, sản phẩm đạt giải Album của năm giải thưởng Cống hiến 2012, Phạm Thu Hà mới cho ra mắt CD tiếp theo với tên gọi Tựa như gió phiêu du.
Phạm Thu Hà
Nếu như trong các sản phẩm trước, hợp tác cùng Phạm Thu Hà là các tên tuổi Trần Mạnh Hùng, Hoài Sa, Võ Thiện Thanh…, thì lần này Đức Trí là người thực hiện công việc của một nhà sản xuất cho album.

Ngoài ra anh cũng là người hòa âm phối khí, phối – chỉ huy dàn nhạc, mix nhạc… cho CD. Để ra mắt sản phẩm âm nhạc này, Đức Trí và Phạm Thu Hà đã nhiều lần ngồi lại với nhau để chọn phong cách nhạc, lên ý tưởng cho đĩa hát.

Trong album, cô thể hiện một cách xử lý bài hát mềm mại, pha trộn giữa kỹ thuật opera và kỹ thuật hát nhạc pop để tạo nên một tổng thể dung hòa cho CD.
Phạm Thu Hà
Đĩa nhạc gồm năm bài hát quen thuộc trong nước và ngoài nước, năm bài hát mới hoàn toàn do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác riêng cho dự án này.

Trong đó có thể kể đến ca khúc chủ đề Tựa như gió phiêu du được Đức Trí sáng tác từ năm 16 tuổi nhưng mãi đến bây giờ mới được công bố, và Phạm Thu Hà cũng là ca sỹ đầu tiên thể hiện.

Hay Bờ sông trắng là ca khúc được phát triển từ phần nhạc nền chính của bộ phim Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh. Và Sông thu êm, được nhạc sỹ viết riêng cho Phạm Thu Hà, lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc sống của cô.
Phạm Thu Hà
Để hoàn thành sản phẩm Tựa như gió phiêu du, bộ đôi này mất hơn một năm làm việc miệt mài với nhau. Trước hết là phần thử giọng của Hà tại phòng thu, sau đó là thu cùng dàn nhạc thính phòng với biên chế 26 người tại phòng thu Nhạc viện TP.HCM, và cuối cùng là phần thu âm, chỉnh sửa giọng hát để hoàn tất tại phòng thu riêng. Phạm Thu Hà cũng vất vả bay từ Hà Nội vào TP. HCM để thu âm trong suốt thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có thể nói đây là một sản phẩm đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nhạc sỹ Đức Trí bởi lần đầu tiên anh làm nhạc theo phong cách cổ điển giao thoa, thu live với dàn dây.
Phạm Thu Hà
Tựa như gió phiêu du
là một sản phẩm với phong cách pop mang màu sắc cổ điển, được nhiều người mong đợi trong thời gian vừa rồi.

Đó cũng là lời khẳng định cho phong cách cổ điển giao thoa riêng biệt mà Phạm Thu Hà đã lựa chọn và theo đuổi đến cùng.

Được đầu tư công phu nên những người thực hiện hy vọng sẽ góp phần vào việc định hướng thẩm mỹ cho khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ và sẽ trở thành một album có giá trị của thị trường âm nhạc Việt Nam.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn