Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng

Sao ViệtThứ Hai, 23/05/2022 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Đức Tiến nói dù không đi Mỹ, anh cũng chuyển sang kinh doanh vì nghề diễn chỉ có thời, cảnh ngộ 2 nghệ sĩ Thương Tín, Chánh Tín khiến anh có thêm động lực thay đổi.

Sau hơn 3 năm không thể trở lại Việt Nam vì dịch bệnh, mới đây Đức Tiến đã về nước. Xuất hiện giản dị trong buổi hẹn phóng viên VTC News, nam diễn viên tiết lộ, anh vừa đi trao quà từ thiện cho người nghèo tại Đồng Nai. Lần về Việt Nam này, anh dành hầu hết thời gian cho gia đình và những chuyến thiện nguyện.

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 1

 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 2

Đức Tiến về Việt Nam thăm gia đình sau 3 năm kẹt vì dịch bệnh.

9 năm sang Mỹ như giấc chiêm bao

- Đợt về Việt Nam này, anh làm được những gì?

Tôi về Việt Nam dịp này khoảng 1 tháng và chủ yếu vẫn là thăm gia đình vì 3 năm trời chưa được về nhà. Ngoài tham gia một số sự kiện của đồng nghiệp hay gặp gỡ bạn bè thì chuyến trở về này chủ yếu là làm thiện nguyện. Tôi đã hoàn thành được 2 chuyến từ thiện cho các em nhỏ bị tự kỷ và động viên tinh thần các thầy cô ở nơi đó. Ngày hôm nay tôi cũng vừa hoàn thành thêm một chuyến từ thiện phát quà cho người nghèo ở Đồng Nai. 

- Hơn 3 năm mới được gặp lại người thân, bạn bè tại Việt Nam, cảm xúc của anh thế nào?

Tôi thấy hạnh phúc khi gia đình, bạn bè vẫn khoẻ mạnh. Thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu có thể xảy ra. May mắn là cả gia đình đến hiện tại vẫn mạnh khoẻ, bình an. 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 3

 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 4

Nam diễn viên tâm sự, anh cảm thấy hạnh phúc khi gia đình vẫn khoẻ mạnh sau mùa dịch.

Sau 2 đợt dịch, ai cũng bị ảnh hưởng nên hầu như mọi thứ đều thay đổi. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất vui khi Việt Nam hiện đã có thể mở cửa trở lại và ổn định cuộc sống. Do con gái vẫn còn nhỏ nên tôi vẫn về một mình. Tháng 7 năm nay khi bé tròn 2 tuổi, gia đình sẽ đi Úc một chuyến rồi đưa bé về thăm Việt Nam.

- Từng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng, động lực nào đã thúc đẩy anh quyết định sang Mỹ định cư?

Lý do tôi sang Mỹ đó là không thể không đi (cười). Thực tế là lúc ấy tôi và bà xã đã kết hôn 2 năm nhưng mỗi người ở một nơi. Đó là điều không thể nào tiếp tục nếu muốn tình yêu lâu bền.

Tôi nghĩ rằng những đam mê của tuổi trẻ mình đã thực hiện đủ và đến lúc bản thân phải thay đổi bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sang Mỹ ở lâu đến như vậy. Khi ngồi ở đây lúc này, với tôi 9 năm qua ở Mỹ như một giấc chiêm bao. Tuy nhiên cuộc đời không biết trước được điều gì nên hãy cứ dám làm những gì mình đã lựa chọn.

- Có vẻ như anh là người khá liều lĩnh?

Tôi quan niệm nếu không dám hạnh phúc thì sẽ mãi đau khổ. Nếu không dám thành công thì sẽ luôn thất bại và nếu không dám liều thì sẽ không thể có thành công mới. Tôi không sợ thất bại, cũng chẳng sợ vất vả vì mọi thứ tôi đã đều trải qua. Chính vì quan niệm chẳng có gì để mất nên tôi quyết định ra đi với một tâm thế thoải mái. 

Tôi là người sống bản năng nên không suy nghĩ quá nhiều trước khi làm một việc gì đó. Tôi tin không một ai dám tự tin khẳng định sẽ thành công khi sang Mỹ. Tuy nhiên tôi may mắn khi đã chuẩn bị tâm lý trước nên không bị nhớ về hào quang cũ. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn việc ngồi đó nhớ về những chuyện của quá khứ. Chính vì thế nên 9 năm trôi qua, tôi thấy cuộc sống khá ổn.

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 5

Đức Tiến tự nhận mình là người liều lĩnh khi bỏ sự nghiệp sang Mỹ bắt đầu lại từ con số 0.

Chưa từng trải qua cảm giác thất bại

- Tôi thấy nhiều nghệ sĩ sang Mỹ bị vỡ mộng bởi áp lực phải thành công. Anh thì sao?

Trước khi sang Mỹ định cư, tôi có qua du lịch và tự nhủ sẽ không bao giờ sống ở đây vì quá buồn. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống ở trọ, ăn mỳ gói ở Việt Nam còn hạnh phúc hơn là sống bên Mỹ. Nghĩ là vậy nhưng thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược. Tôi sang Mỹ như một người nhập cư bình thường chứ không phải là một nghệ sĩ nên cảm thấy rất bình thường. 

Dù thành công hay không, tôi nghĩ ai cũng muốn được về Việt Nam. Tuy nhiên cái ý nghĩa của chữ thành công rất rộng lớn. Với nhiều người, thành công  là có cuộc sống giàu có, sung túc, nhưng tôi chỉ cần mình có cuộc sống bình yên, gia đình khoẻ mạnh, kiếm tiền đủ tiêu. 

Ở Mỹ, thất bại là chuyện quá bình thường, nhưng không khó để thành công. Ở đây có rất nhiều cơ hội để bạn kiếm tiền, thậm chí là có dư. Cơ hội chia đều cho mọi người, quan trọng là bạn có dám làm hay không. Chính vì dám làm nên tôi may mắn là chưa thất bại.

- Anh nói chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại, nghe có vẻ khó tin?

Tôi nghĩ mình là người may mắn. Đúng là tôi chưa từng thất bại nhưng vất vả thì rất nhiều. Tôi có một căn bệnh đặc biệt không biết là ưu hay khuyết điểm, đó là rất hay quên. Từ nhỏ tôi đã có trí nhớ không tốt nên nhiều lúc không nhớ mọi người đã nói gì, mọi thứ trong đầu đôi khi rất mơ hồ. Có khi gặp lại người quen, tôi không nhớ họ là ai cho tới khi được nhắc lại. Bạn bè còn khuyên tôi nên đi khám tâm thần vì trí nhớ quá kém.

Tuy nhiên nếu nhìn ở một hướng tích cực thì đó lại là cách để xoa dịu tinh thần. Tôi sẽ không phải nhớ quá nhiều về những kỷ niệm buồn, thậm chí những hào quang, kỷ niệm của ngày xưa cũng không bao giờ hiện về để làm mình phải tiếc nuối. 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 6

 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 7

Anh nhận mình là người may mắn khi chưa phải trải qua cảm giác thất bại ở nơi xứ người.

- Nhiều nghệ sĩ sang Mỹ những ngày đầu rất vất vả, với anh thì sao?

Thời điểm đó tôi làm đủ nghề như bán đồ và chuyển hàng về Việt Nam. Tôi còn phụ giúp, làm hậu cần cho công ty xây dựng của gia đình, ngoài ra còn làm truyền thông cho các show ca nhạc, MC đài truyền hình. 

Thời gian đó hai vợ chồng ở bang Texas và cơ hội của tôi không quá nhiều. Sau đó bà xã quyết định cùng tôi chuyển về bang California vì thấy chồng chạy show vất vả. Cả hai đã quyết định tự lái xe 2 ngày 2 đêm để chuyển nhà. Về California, mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều nhưng bù lại, tôi có nhiều cơ hội hơn, gặp được nhiều người tốt giúp đỡ nên mọi thứ phát triển tốt.

- Hình như anh từng tiết lộ thời điểm đó đã có thu nhập hơn 200 triệu đồng/tháng?

Thời điểm đó tôi đã phải làm rất nhiều công việc một ngày. Để kiếm được số tiền như vậy, tôi phải đánh đổi bằng việc mất ngủ, stress mỗi ngày. Tôi bị chứng bệnh trí nhớ không tốt nên nhiều lúc còn sợ sẽ bị tâm thần. Chính vì vậy tôi tạm dừng một số việc để tập trung cho gia đình, có con cái. 

Hiện tại tôi cũng không còn nhiều sức khoẻ để làm nhiều như trước. Cát-sê dù có thấp hơn nhưng tôi vẫn hài lòng.

- Nếu không sang Mỹ mà vẫn đang ở Việt Nam, anh có nghĩ mình vẫn theo đuổi nghệ thuật đến giờ?

Chắc chắn là tôi sẽ chuyển hướng kinh doanh vì nghệ thuật cũng chỉ có thời. Khi quyết định sang Mỹ, hai người khiến tôi có thêm động lực để thay đổi là nghệ sĩ Chánh Tín và nghệ sĩ Thương Tín. Cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng lẫy lừng một thời, nhưng do va vấp nên khó khăn khi về già. Nhìn những diễn viên đình đám một thời rơi vào khó khăn với nhiều lý do, tôi tự thấy bản thân mình cũng có thể rơi vào tình cảnh đó bất cứ lúc nào.

Một người nổi tiếng, giàu có, được hàng triệu người yêu mến vẫn có thể mất tất cả. Chính vì lý do đó, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi và làm một điều gì đó để ổn định cuộc sống. Tôi không thể nào ngồi chờ những lời mời đi diễn, đi đóng phim để kiếm tiền. Người đàn ông nào cũng cần một sự an toàn cho cuộc đời của mình.

Nếu sang Mỹ có thất bại, tôi nghĩ ít nhiều khán giả vẫn sẽ còn yêu thương mình. Hãy cứ thử vì thành công hay thất bại là do chính bản thân và một phần do ông trời sắp đặt. 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 8

Nam diễn viên không tiếc nuối về quá khứ.

- Từng là người mẫu nổi tiếng, anh có bị áp lực về ngoại hình khi không còn được phong độ, trẻ đẹp như xưa?

Hiện tại tôi đã 42 tuổi nên không thể nào trẻ đẹp như lúc 24 tuổi. Buồn thì có nhưng tôi không quá quan trọng điều đó tại thời điểm này. Tôi chỉ mong mình được khoẻ mạnh để tiếp tục làm việc.

Hai nghệ sĩ Chánh Tín và Thương Tín đều là diễn viên lẫy lừng một thời, nhưng do nhiều lý do nên gặp khó khăn khi về già. Nhìn họ, tôi tự thấy bản thân mình cũng có thể rơi vào tình cảnh đó bất cứ lúc nào.

Diễn viên, người mẫu Đức Tiến

Tất nhiên ai chẳng muốn mình luôn trẻ đẹp, săn chắc nhưng tôi không có điều kiện và thời gian cho việc đó. Ngày xưa cơ hội đến với mình vì ngoại hình nhưng bây giờ thì khác. Mọi người tìm đến tôi bởi năng lực. Thời gian là câu trả lời phũ phàng nhất vì chẳng ai là trẻ đẹp mãi nên tôi chấp nhận điều này.

- Anh nói không buồn vì không nhớ về hào quang, nhưng anh có sợ mình bị khán giả lãng quên?

Đừng kỳ vọng khán giả nhớ mình thì sẽ không thất vọng. Showbiz Việt phát triển rất nhanh khi một năm có thể ra thêm rất nhiều gương mặt mới. Tôi thấy mình đã trở thành ký ức của khán giả, chỉ mong đó cũng là những ký ức đẹp (cười).

Vợ chồng tôi tôn trọng lẫn nhau và đặt gia đình lên hàng đầu mỗi khi cãi vã

- Một ngày bình thường ở Mỹ của vợ chồng anh diễn ra thế nào?

Hiện tại tôi đảm nhận vai trò quảng bá thương hiệu cho các cơ sở thương mại và còn làm cho đài truyền hình tiếng Việt tại California. Cuối tuần, tôi có chạy show MC và làm truyền thông cho một vài nghệ sĩ. Bà xã Bình Phương thì đang làm cho văn phòng luật của một ngân hàng.

Một ngày của hai vợ chồng cũng diễn ra bình thường như mọi người. Sáng dậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ đưa con gái đi học rồi sẽ về chuẩn bị đồ ăn, đi làm. Buồi chiều bà xã sẽ đón con và về nhà chuẩn bị bữa tối. Cả gia đình sẽ quây quần ăn tối cùng nhau. Cuối tuần có show diễn thì tôi sẽ chạy thêm. 

- Có vẻ như bé Mèo - con gái anh được mẹ chăm sóc nhiều hơn bố?

Bé Mèo rất quấn quýt bên mẹ nhưng khi có bố về là sẽ quên mẹ ngay. Con gái tôi không may mắn khi ông bà nội ngoại đều ở xa. Bé đã phải đi nhà trẻ từ hơn 1 tuổi nên hai vợ chồng cũng cảm thấy khá xót. Tuy nhiên, nhờ đi học sớm nên con dạn dĩ, lanh lợi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cả hai vợ chồng cũng cố gắng phân bố thời gian rảnh ở nhà với con nhiều nhất có thể.

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 9

 

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 10

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Đức Tiến.

- Nếu sau này con gái muốn về Việt Nam sống thì anh nghĩ sao?

Tôi vẫn chưa biết con sẽ thích môi trường nào nhưng cả hai vợ chồng đã thống nhất sẽ tôn trọng mọi quyết định của con. Khi đi học, tôi đã không có nhiều cơ hội trải nghiệm. Vì vậy tôi sẽ để con được làm những gì mình muốn khi đủ 18 tuổi.

- Bà xã anh từng đoạt giải hoa hậu nhưng ít xuất hiện trên truyền thông. Cô ấy có hay ghen mỗi khi anh đi làm xa nhà?

Ngày xưa vợ tôi cũng có ghen, cũng hay tra khảo mỗi lần chồng đi làm xa lâu ngày. Tuy vậy, đã ở bên nhau 9 năm, tôi nghĩ cô ấy hiểu mình là người thế nào. Từ khi có con, hai vợ chồng lại càng hiểu nhau nhiều hơn.

Bà xã tôi thuộc tuýp người của gia đình nên cũng không thích chia sẻ nhiều trên truyền thông. Thời điểm thi hoa hậu, cô ấy chỉ tham gia cho vui nên không quá mặn mà với showbiz. Với tôi, Bình Phương là một người vợ tốt, thương yêu chồng con, biết lo cho gia đình. 

- Gia đình anh dường như lúc nào cũng êm ấm, có bao giờ anh chị xảy ra cãi vã lớn tiếng?

Trong hôn nhân, không thể tránh khỏi những lúc cãi vã và chúng tôi cũng vậy. Cả hai cũng có nhiều quan điểm bất đồng nhưng biết cách hoá giải. Chúng tôi thường sẽ ngồi lại với nhau, thẳng thắn chia sẻ chứ không chọn cách im lặng. Mỗi gia đình có những cách khác nhau để giữ lửa hôn nhân. Với gia đình tôi thì đó là sự tôn trọng đối phương và phải đặt gia đình lên hàng đầu mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ vậy nên 9 năm qua mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm.

Đức Tiến: Cảnh ngộ Thương Tín, Chánh Tín là động lực để tôi chuyển hướng - 11

Đức Tiến và bà xã luôn tôn trọng, thấu hiểu nhau để giữ lửa hôn nhân.

- Có được bé Mèo là một hành trình gian nan, vậy anh chị có dự định sẽ sinh thêm con?

Hai vợ chồng cũng đang cố gắng để sinh thêm cho bé Mèo một người em dù biết sẽ vất vả. Tuy nhiên cả hai cũng không còn trẻ nên sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Có thể là cuối năm sau chúng tôi sẽ tính đến việc này. 

- Vợ chồng anh có từng nghĩ đến kế hoạch quay về Việt Nam sinh sống?

Hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ xác định về Việt Nam để thăm gia đình, bạn bè, mua thêm ít đất đầu tư khi về già. Công việc hiện tại ở Mỹ đang phát triển tốt nên tôi vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa bé Mèo cũng còn quá nhỏ nên vẫn phải để con khôn lớn, sớm nhất là 18 tuổi. Đợi 18 năm nữa tôi mới trả lời được câu hỏi này (cười).

Đức Tiến là một trong những nam nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Từng là gương mặt nổi trội của thế hệ mẫu nam đời đầu, anh lấn sân sang phim ảnh và có nhiều vai diễn ấn tượng. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch thiệp, vào thời kỳ đỉnh cao, anh “oanh tạc” nhiều sàn diễn thời trang.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Đức Tiến bất ngờ rời showbiz để sang Mỹ định cư sau khi kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas Bình Phương. Năm 2020, hai vợ chồng đón con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn. Bé Mèo, tên thật là Phương Mai, ra đời sau nhiều năm nỗ lực điều trị hiếm muộn của vợ chồng Đức Tiến. 

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp