Đưa 6 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn ở Hải Phòng về đất liền an toàn

Thời sựThứ Tư, 16/11/2016 18:02:00 +07:00

Ngày 16/11, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 cho biết đã đưa được tàu cá NĐ- 92647 TS cùng toàn bộ ngư dân trên tàu bị nạn ở vùng biển Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) vào bờ an toàn.

Khoảng 16h chiều 15/11, khi đang đi trên khu vực Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, tàu cá NĐ-92647 TS bị hỏng máy chính, nước tràn vào khoang.

Ngay sau khi nhận tin, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB-8003 thuộc Hải đội 101 đang làm nhiệm vụ trực tại đây tìm kiếm cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển tiếp cận và lai dắt tàu cá gặp nạn về bờ - Ảnh: CTV

Tàu Cảnh sát biển tiếp cận và lai dắt tàu cá gặp nạn về bờ - Ảnh: CTV

Đến 21h tối, tàu CSB-8003 tiếp cận được tàu cá bị nạn ở cách đảo Bạch Long Vĩ 45 hải lý. Các chiến sĩ cảnh sát biển đã kiểm tra, chăm sóc y tế, cung cấp các nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu. Đồng thời hút khô khoang máy, kiểm tra sự cố máy móc, làm dây lai kéo tàu bị nạn. 

Ngư dân trên tàu cá gặp nạn được cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển chăm sóc y tế - Ảnh: CTV

Ngư dân trên tàu cá gặp nạn được cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển chăm sóc y tế - Ảnh: CTV

Được biết, tàu NĐ-92647 TS gồm 6 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Thạch (27 tuổi, ngụ xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại khu vực trên thì gặp sự cố.

Đến 6h30 ngày 16/11, tàu CSB-8003 đã kéo được tàu cá NĐ-92647 TS về đến khu vực đảo Bạch Long Vĩ và bàn giao người và phương tiện cho cơ quan chức năng.

                         Sau 40 giờ tàu bị chìm, 4 thuyền viên mất tích tự bơi vào bờ

 Video: Giây phút đoàn viên của 3 thuyền viên được cướp biển Somali thả tự do

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn