Đưa 158 lao động trở về từ Trung Quốc vào các doanh trại quân đội ở Lạng Sơn

Tin nhanh 24hThứ Ba, 04/02/2020 16:58:00 +07:00
(VTC News) -

158 người trở về từ Trung Quốc được đưa đến các doanh trại quân đội ở Lạng Sơn để thực hiện quy trình cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch virus corona.

Chiều (4/2), Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến 14h hôm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận, cách ly 158 công dân Việt Nam trở về từ biên giới Trung Quốc.

Đưa 158 lao động trở về từ Trung Quốc vào các doanh trại quân đội ở Lạng Sơn - 1

Lực lượng chức năng tiếp nhận các lao động người Việt trở về từ tâm dịch virus corona.

Đây là những người đi lao động, làm thuê, sinh sống tại Trung Quốc vừa được lực lượng chức năng nước bạn đưa trở về Việt Nam. Các công dân chủ yếu có hộ khẩu tại TP Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vũng Tàu...

Hiện nay, những công dân này được đưa đến các doanh trại quân đội đóng tại TP Lạng Sơn và huyện Chi Lăng, bảo đảm quy trình cách ly, chăm sóc y tế trong 14 ngày theo quy định.

“Tôi khẳng định người dân sẽ được chăm sóc y tế, cung cấp chăn, màn và các vật tư y tế cần thiết với phương châm bộ đội được cấp gì thì bà con cũng được cung cấp như vậy. Bên cạnh đó, người dân còn được lắp đặt tivi, đọc báo để cập nhật thông tin cần thiết”, Đại tá Lê Văn Bền cho biết thêm.

Đưa 158 lao động trở về từ Trung Quốc vào các doanh trại quân đội ở Lạng Sơn - 2

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài những công dân trên, đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm nhu cầu cách ly, chăm sóc y tế cho khoảng 1.400 công dân.

Nếu trường hợp lượng người từ Trung Quốc trở về vượt quá số lượng trên, đơn vị sẽ phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 thực hiện nhiệm vụ cách ly, chăm sóc y tế cho người dân.

Tính đến chiều 4/2, Việt Nam có 10 người được xác định dương tính với virus corona, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi), 6 người Việt Nam (2 người đã khỏi và được xuất viện), 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán.

Tiến Dũng- Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn