Dự báo thời tiết TP.HCM Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đời sốngThứ Tư, 07/02/2024 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết TP.HCM dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thuận lợi cho các hoạt động vui xuân, đón Tết.

Ngày 7/2, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ ngày 7/2 (28 tháng Chạp) đến 14/2 (mùng 5 Tết) thời tiết TP.HCM thuận lợi cho các hoạt động vui xuân, đón Tết.

Thời tiết TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. (Ảnh minh họa)

Thời tiết TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, từ ngày 7 - 9/2 (từ 28 đến 30 tháng Chạp), thời tiết TP.HCM mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 độ C - 35 độ C; thấp nhất 23 độ C - 25 độ C.

Từ ngày 10 - 14/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết), thời tiết TP.HCM mây thay đổi, sáng sớm một vài nơi có sương mù nhẹ, trời se lạnh, không mưa và ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 độ C - 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C - 24 độ C.

Dự báo thời tiết cả nước từ nay đến mùng 5 Tết 

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 7/2 (28 Tết), Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Ngày 8/2 (29 Tết), khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác, hôm sau mưa vài nơi. Từ 8 - 12/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, vùng núi 13-17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 28 tháng Chạp mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Trong 2 ngày cuối cùng của năm Quý Mão 2023, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Trời chuyển rét trong khoảng thời gian từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết với nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, trong đó ngày 8/2 dao động 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. 

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ nay đến 29 tháng Chạp mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, thấp nhất 17-20 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến 29 tháng Chạp phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.

Từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, phía Bắc khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến mùng 5 Tết thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, thuận lợi để mọi người du xuân. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ C, thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ dao động 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn