Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 24/10: Nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Đời sốngThứ Ba, 24/10/2023 07:24:00 +07:00
(VTC News) -

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay 24/10, nhiều mây, có mưa rào và dông, thời gian mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, trưa và chiều trời nắng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 24/10, nhiều mây, có mưa rào và dông, thời gian mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, trưa và chiều trời nắng.

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay 24/10, nhiều mây, trưa và chiều trời nắng. (Ảnh minh họa)

Thời tiết tại TP.HCM hôm nay 24/10, nhiều mây, trưa và chiều trời nắng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sáng và trưa thời tiết TP.HCM nhiều mây, trời nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nhiệt độ tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 31 - 32 độ C. Độ ẩm 79 - 82%, mật độ mây 80 - 96%.

Hướng gió Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 4 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 24 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của TP.HCM đều đạt ngưỡng 7 - 8, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao.

Thời tiết TP.HCM về tối, có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 27 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 91 - 95%, mật độ mây 83 - 98%.

Hướng gió Đông Nam đến Nam Đông Nam vận tốc 6 - 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 9 - 17 km/h.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay 24/10: Sáng và trưa trời nắng, nhiệt độ dao động từ 31 – 34 độ C.

Cụ thể, TP Cà Mau 31 độ C, TP Bạc Liêu 31 độ C, TP Rạch Giá 31 độ C, TP Phú Quốc 31 độ C, TP Trà Vinh 32 độ C,  TP Cần Thơ 32 độ C, Tp Cao Lãnh 32 độ C, TP Vũng Tàu 32 độ C, TP Châu Đốc 32 độ C, TP Bến Tre 33 độ C, TP Biên Hòa 33 độ C, TP Tây Ninh 33 độ C, TP.HCM 33 độ C, huyện Đông Phú 33 độ C và TP Thủ Dầu Một 34 độ C.

Thời tiết chiều và tối có mưa dông xuất hiện trên diện rộng, mưa tập trung ở An Giang, Long An, Trà Vinh, Kiên Giang với lượng mưa khoảng 25 -50mm. Mưa lớn cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết trên biển: Vùng biển từ Bình Thuận – Kiên Giang cảnh báo có mưa dông và lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, đề phòng mưa dông, kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 -8. Còn huyện đảo Trường Sa mưa vài nơi, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn