Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 2/8: Chiều tối có nơi mưa to

Đời sốngThứ Tư, 02/08/2023 07:14:41 +07:00
(VTC News) -

Ngày 2/8, thời tiết tại TP.HCM ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 2/8, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, những điểm mưa to tập trung ở miền Đông. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 2/8, TP.HCM chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 2/8, TP.HCM chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Cụ thể, khu vực vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 -3, nhiệt độ từ 26 - 32 độ C, độ ẩm từ 71 - 100%.

Khu vực vùng Đông Nam TP.HCM gồm huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía nam), thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 - 31 độ C, độ ẩm từ 73 - 100%.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, nhiệt độ từ 26 - 32 độ C, độ ẩm từ 71 - 100%.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/8:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn