Dự báo thời tiết ngày 5/1: Hà Nội đêm và sáng trời rét

Đời sốngThứ Năm, 04/01/2024 20:20:07 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 5/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C; Hà Nội rét về đêm và sáng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 4/1 và ngày 5/1/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm 4/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 10 độ C.

Từ 5/1, khu vực này chỉ còn rét về đêm và sáng. Đông Bắc Bộ ngày 5/1 mưa nhỏ rải rác.

Đêm 4/1 và ngày 5/1, Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Ngày 3/1, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 3/1, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 4/1 và ngày 5/1/2024

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn