Dự báo thời tiết ngày 30/4: Người dân cả nước ra đường vui chơi cần biết thông tin này

Thời sựThứ Hai, 30/04/2018 06:55:00 +07:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (30/4), miền Bắc nhiều mây, có mưa rào, trong khi đó Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay chủ đạo nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắnng. Khu vực Đông Bắc có gió đông đến đông nam cấp 2-3.

muadong23

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay chủ đạo nhiều mây, có mưa vài nơi.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ:27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 độ C

Video: Nghỉ lễ, mưa dông khắp 3 miền

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn