Dự báo thời tiết ngày 23/7: Miền Bắc oi nóng trở lại, nhiệt độ gia tăng

Đời sốngThứ Bảy, 22/07/2023 18:06:26 +07:00
(VTC News) -

Ngày 23/7, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở các tỉnh, thành dự báo dao động trong khoảng 33-36 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật đêm 22/7, ngày 23/7/2023

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 22/7 đến ngày 24/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 180 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Dự báo thời tiết ngày 23/7: Miền Bắc oi nóng trở lại, nhiệt độ gia tăng - 1

Ngày 23/7, thời tiết miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ chiều tối 22/7 đến ngày 23/7, thời tiết Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Bắc Bộ tăng khoảng 2 độ C, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 22/7 và ngày 23/7/2023

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió tây nam cấp 3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn