Dự báo thời tiết ngày 15/3: Miền Bắc nhiều nơi mưa phùn nồm ẩm

Đời sốngThứ Năm, 14/03/2024 19:04:34 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 15/3, Đông Bắc Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn nồm ẩm và sương mù, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 14/3 và ngày 15/3/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm, sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều trời nắng. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Ngày 15/3, miền Bắc nhiều nơi mưa phùn và sương mù. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Ngày 15/3, miền Bắc nhiều nơi mưa phùn và sương mù. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 14/3 và ngày 15/3/2024

Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tây Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 35-36 độ C.

Bình luận
vtcnews.vn