Dự báo thời tiết ngày 14/3: Miền Bắc mưa nhỏ, trời lạnh về đêm và sáng

Đời sốngThứ Tư, 13/03/2024 17:48:26 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 14/3, Đông Bắc Bộ có mưa, vùng núi xuất hiện mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 13/3 và ngày 14/3/2024

Đêm nay và ngày mai 14/3, mưa nhỏ quay trở lại khu vực Đông Bắc Bộ, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trong đó vùng núi xuất hiện mưa rào.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác, khu vực Tây Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 17 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều trời nắng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Ngày 14/3, mưa nhỏ xuất hiện trở lại ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày 14/3, mưa nhỏ xuất hiện trở lại ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 13/3 và ngày 14/3/2024

Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Khu Tây Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, Tây Bắc có nơi trên 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn