Dự báo thời tiết 22/3: Hà Nội tăng nhiệt, miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Đời sốngThứ Sáu, 22/03/2024 07:03:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay 22/3, Bắc Bộ tăng nhiệt, cao nhất có nơi trên 27 độ C, nhiều nơi trưa chiều hửng nắng, dự báo khu vực này sắp đón nắng nóng cục bộ.

Video: Dự báo thời tiết ngày 22/3

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 22/3/2024

Hôm nay 22/3, Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông

Nhiệt độ các tỉnh, thành Bắc Bộ tăng, cao nhất có nơi trên 27 độ C, trời còn lạnh về đêm và sáng. Trong các ngày 24-26/3, khu vực Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Miền Bắc sắp đón nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Bắc và Trung Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ 23/3, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 22/3/2024

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trong đó, vùng núi phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, miền Đông nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, miền Đông 35-37 độ C.

Bình luận
vtcnews.vn