ĐT Nga trả giá đắt cho thái độ hời hợt

Thể thaoThứ Sáu, 27/06/2014 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng Nga đã không thể bảo toàn tỷ số trước một Algeria thi đấu đầy quyết tâm.

(VTC News) - Có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng Nga đã không thể bảo toàn tỷ số trước một Algeria thi đấu đầy quyết tâm.


Trước khi lượt trận cuối diễn ra ngoài Bỉ đã chắc chắn giành vé đi tiếp thì tấm vé còn lại chia đều cơ hội cho cả Nga, Hàn Quốc, Algeria, trong đó Nga là đội sáng cửa nhất.

Nga cần phải thắng Algeria và chờ Hàn Quốc không thể vượt qua Bỉ. Kịch bản đã diễn ra như thế khi Nga sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 6 trong khi Bỉ ở sân Arena de Sao Paulo nắm thế chủ động và cầm chân Hàn Quốc không mấy khó khăn.

Nhưng rồi với quyết tâm không cao, thi đấu có phần hời hợt, Nga đã để cho Algeria có bàn thắng gỡ hòa ở phút 60. Bàn thắng đưa Bỉ vượt lên dẫn trước Hàn Quốc chỉ làm tăng thêm sự tiếc nuối cho đội bóng xứ Bạch Dương.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và người đi tiếp là đội bóng Bắc Phi.

CLIP TRẬN ĐẤU
---------------------------------------------
XEM DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

90+4': HẾT GIỜ... Một trận hòa xứng đáng cho đội bóng đã không ngừng cố gắng là Algeria. Họ cũng là đội bóng giành vé vào vòng 2. Còn Nga, hãy tự trách mình khi đã thi đấu thiếu quyết tâm để bảo vệ thành quả. Đối thủ của Algeria ở vòng 2 sẽ là ĐT Đức.
Thống kê cả trận 
90': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

89': KHÔNG VÀO...
Ở cự ly rất gần, nhưng Kozlov của Nga lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Algeria một cách đáng tiếc.

81':
ĐT Nga đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn thắng vượt lên.

72': NGUY HIỂM...
Slimani có cơ hội rất tốt để đưa Algeria vượt lên nhưng đáng tiếc, anh đã không tận dụng thành công.

60': VÀO... VÀO... VÀO...
Tỷ số được quân bình 1-1 cho Algeria. Người lập công là Slimani với một cú đánh đầu chuẩn xác. Trong bàn thua này, hậu vệ Nga đã mắc lỗi không kèm người, trong khi thủ thành Akinfeev lại băng ra thiếu chính xác.


47': KHÔNG VÀO...  Samedov của Nga vừa đối mặt với thủ thành M’Bolh và tung ta một cú sút rất căng nhưng không đánh bại được thủ thành của Algeria.


46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.

45': HẾT HIỆP 1
 

43': NGUY HIỂM...  Slimani bật cao đánh đầu nhưng bóng đi trúng vị trí của thủ thành bên phía ĐT Nga.

38': KHÔNG ĐƯỢC... ĐT Nga được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng Samedov lại đưa bóng ra ngoài.

29': RẤT NGUY HIỂM... Slimani vừa có tình huống đánh đầu rất hiểm hóc nhưng thủ thành Akinfeev đã kịp thời cản phá, cứu thua cho ĐT Nga.

26': SÚT XA... Shatov có cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành đội tuyển Algeria.


16': KHÔNG ĐƯỢC... Kokorin có tình huống đi bóng rất kỹ thuật nhưng anh không thể tung ra cú sút cuối cùng.

11': KHÔNG VÀO... Một tình huống phối hợp rất thông minh của các cầu thủ Algeria nhưng Slimani lại không thể tung ra cú dứt điểm.

6': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho Nga. Kokorin là người bật cao đánh đầu chính xác sau đường chuyền như đặt của đồng đội.


3H (17h địa phương, ngày 26/6). TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

TRỌNG TÀI: Cuneyt CAKIR (Thổ Nhĩ Kỳ)

NƠI DIỄN RA: Sân Arena da Baixada, thành phố Curitiba, miền trung Brazil.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Algeria: 23 R. M’Bolhi, 6 D. Mesbah, 5 R. Halliche, 4 E. Belkalem, 20 A. Mandi, 12 C. Medjani, 11 Y. Brahimi, 10S. Feghouli, 18 A. Djabou, 14 N. Bentaleb, 13 I. Slimani.

Nga: 1 I. Akinfeev, 14 V. Berezutski, 4 S. Ignashevich, 2 A. Kozlov, 23 D. Kombarov, 19 A. Samedov, 20 V. Faizulin, 8D. Glushakov, 17 O. Shatov, 11 A. Kerzhakov, 9 A. Kokorin.

XẾP HẠNG TRƯỚC LƯỢT TRẬN CUỐI
TỶ LỆ DỰ ĐOÁN TRÊN GOAL.COM(Tính đến 19h ngày 26/6)
TỶ LỆ VOTE TRÊN FIFA.COM(Tính đến 19h ngày 26/6)
Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn