Đột nhập nhà vệ sinh nữ chụp ảnh trộm, nam sinh phải hầu tòa

Giáo dụcThứ Sáu, 13/12/2019 15:09:00 +07:00

Một sinh viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nhận tội đột nhập vào nhà vệ sinh nữ và chụp trộm ảnh.

Ngày 11/12, Ryan You Jun Chao, 25 tuổi, bị tòa buộc hai tội xâm phạm người khác và hai tội xúc phạm phẩm giá phụ nữ.

Ryan You Jun Chao từng hai lần đột nhật vào nhà vệ sinh và chụp trộm ảnh hai phụ nữ vào ngày 14/2 và 5/3. Phiên tòa xử You tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20/1/2020.

Người phát ngôn của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho CAN biết Ryan You Jun Chao bị nhận hình phạt là đình chỉ học và hoãn tốt nghiệp. Anh ta phải tham gia các buổi tư vấn và phục hồi bắt buộc. Các hình thức kỷ luật này sẽ được ghi rõ trong hồ sơ giáo dục của You ở trường NUS.

singapre-1

Ryan You Jun Chao.

NUS cho biết họ đã áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn với các hành vi sai trái từ tháng 6/2019, sau khi xảy ra sự việc nói trên.

Trường NUS đã lắp đặt các buồng tắm an toàn, khóa phòng vệ sinh, thêm camera truyền hình mạch kín và có đội tuần tra an ninh khắp khuôn viên trường.

Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng học phần có tên gọi “Văn hóa tôn trọng và đồng thuận”, tất cả giáo viên và sinh viên trong trường phải hoàn thành học phần này để nâng cao nhận thức cho mọi người về những vấn đề và các hành vi tình dục sai trái.

Không phải là sinh viên đầu tiên có hành vi sai trái

You không phải là sinh viên đầu tiên bị buộc tội có hành vi sai trái như lạm dụng tình dục hoặc chụp ảnh tắm, quay video trộm các bạn nữ trong nhà vệ sinh.

Trước đó, Terence Siow Kai Yuan bị án tù treo vì lạm dụng tình dục một phụ nữ ở ga tàu điện ngầm. Joel Rasis Ismail bị buộc tội quay phim một sinh viên trong nhà tắm.

singapre-2

Trường NUS.

Ngoài NUS, có cả sinh viên các đại học khác cũng bị phát hiện có hành vi tình dục sai trái. Một sinh viên Đại học Côn nghệ Nanyang bị xử tù vào tháng 1/2019 vì quay lén dưới váy nhiều phụ nữ. Sinh viên khác bị đuổi học vì quay trộm sinh viên nữ tắm trong trường.

Các sinh viên trường Bách khoa và ITE cũng bị xử từ án treo tới án tù giam vì tội tương tự.

Những người mắc tội xúc phạm nhân phẩm phụ nữ thường bị phạt tù tối đa 1 năm, phạt tiền hoặc cả hai. Còn tội lạm dụng mang tính chất hình sự sẽ bị phạt tối đa 3 tháng tù và 1.500 đô la Singapore, hoặc cả hai.

Gia An
Bình luận
vtcnews.vn