Đột kích ổ mại dâm giá 1,5 triệu đồng/lượt

Pháp luậtThứ Ba, 03/12/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi lần khách đến nhà hàng muốn “tới z” với nữ tiếp viên thì chị em Dung - Tiên sẽ thu tiền trước và bố trí khách sạn gần đó.

(VTC News) - Mỗi lần khách đến nhà hàng muốn “tới z” với nữ tiếp viên thì chị em Dung - Tiên sẽ thu tiền trước và bố trí khách sạn gần đó. 

Ngày 3/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM xác nhận vừa triệt phá đường dây mại dâm “khép kín” từ nhà hàng đến khách sạn do hai chị em ruột Nguyễn Thị Thùy Dung (tự Dung; SN 1980) và Nguyễn Thị Thùy Tiên (SN 1982; ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 5, TP.HCM) điều hành.
Theo thông tin điều tra, vào khoảng 21h40 đêm 28/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng PC45, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 5 bất ngờ đột kích vào khách sạn Tân Thành Công tại số 117 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5 kiểm tra hành chính. 
Tại 3 phòng 408, 409 và 410 của khách sạn trên, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Gái bán dâm bị bắt quả tang tại khách sạn 
Qua đấu tranh, khai thác từ gái bán dâm, lực lượng công an TP.HCM tiếp tục kiểm tra nhà hàng 98, địa chỉ số 98, đường Trần Bình Trọng, quận 5 gần đó. Tổ kiểm tra đã bắt giữ hai chị em Dung - Tiên, là quản lý của nhà hàng trên.
Theo lời khai bước đầu của hai chị em tại cơ quan công an, Dung và Tiên bắt đầu làm quản lý nhà hàng 98 được 3 tháng nay. Vì muốn kiếm thêm thu nhập nên hai chị em đã móc nối với nữ tiếp viên nhà hàng môi giới bán dâm cho khách có nhu cầu.
Khi khách đến nhà hàng muốn “tới z” với nữ tiếp viên thì chị em Dung - Tiên sẽ thu tiền trước là 1,5 triệu đồng/lượt bán dâm, sau đó sẽ bố trí khách sạn cho khách và tiếp viên “hành sự”. Hai “má mì” sẽ lấy 200 ngàn đồng/lần gọi là tiền môi giới, số tiền còn lại gái bán dâm sẽ hưởng trọn. 
Công an TP.HCM đang tiến hành mở rộng điều tra, đồng thời xử lý hành chính các gái bán dâm bị bắt quả tang như trên.
Minh Long
Bình luận
vtcnews.vn