Đông Nhi: ‘Tôi sẽ hát 35 ca khúc, và liveshow 10 năm không đơn thuần là show ca nhạc’

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 10/12/2018 07:38:00 +07:00

Nữ ca sĩ có những chia sẻ thú vị trước thềm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát.

Chỉ 2 tuần trước khi liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát diễn ra, Đông Nhi có buổi họp báo công bố liveshow Ten On Ten cũng như album vol. 3 cùng tên. Chia sẻ với VTC News, giọng ca Giả vờ say đã có những tiết lộ thú vị về liveshow với sân khấu hoành tráng, được đầu tư nhất từ trước đến nay của cô.

- Dạo này nhìn Đông Nhi có vẻ hốc hác hơn trước, không biết bạn đã chuẩn bị tinh thần như thế nào để liveshow vào ngày 22/12 diễn ra thành công nhất?

Thật ra, dạo gần đây tôi liên tục thiếu ngủ vì càng cận thời gian diễn ra liveshow càng có nhiều thứ phải giải quyết bởi ở thời điểm này, mọi thứ bắt đầu đổ về, từ việc chạy tiến độ dàn dựng, trang phục, thu âm, tập band... Vì vậy, sức khỏe là điều ê kíp lo lắng nhất cho tôi, thường xuyên nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khỏe để đảm bảo cho một show diễn.

Trong liveshow lần này, ê kíp lo lắng vì tôi trình diễn tổng cộng 35 ca khúc. Cũng vì số lượng ca khúc nhiều như vậy nên cần chú ý thể lực và tôi sẽ bắt đầu chế độ ăn uống đầy đủ, khoa học hơn và tập thể thao, tăng cường sức khỏe.

dong nhi (2)

Đông Nhi và tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh.

- Nhiều khán giả nhận xét, album vol.3 của Đông Nhi có giá 2 triệu đồng, khá cao so với các nghệ sĩ khác, vì sao bạn lại quyết định đầu tư như vậy?

Tôi quyết định đầu tư lớn cho album lần này vì mong muốn có một kỷ niệm đặc biệt cho năm thứ 10 trong sự nghiệp. Thông thường, đa số ai cũng nghĩ rằng ra album chỉ đơn giản là một chiếc CD đi kèm photobook, nhưng vì đây là cột mốc rất lớn đối với Đông Nhi nên tôi muốn một thứ gì đó thật đặc biệt cho fan - một album có những vật phẩm để fan cùng lưu lại kỷ niệm.

Tôi và ê kíp đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra mức giá 2 triệu đồng cho album. Tuy nhiên, mọi thứ đều xuất phát từ mong muốn của fan nên khi nhận được album này, khán giả của tôi rất vui. Hơn nữa, album cũng không phải ra mắt một cách đột ngột mà tôi đã tham khảo ý kiến của những người xung quanh.

Các bạn fan thậm chí còn có 1 chiến dịch nuôi heo đất để chào đón album cũng như liveshow. Vì vậy, album lần này có số lượng giới hạn, lại kén khán giả nên tôi mong muốn những khán giả thực sự yêu mến mình có cơ hội sở hữu album.

- Lý do gì để Đông Nhi quyết định chọn 2 ca khúc của học trò cho vào album vol.3 mang tính quan trọng như vậy?

Chúng ta cần tỉnh táo để hiểu bản thân cần gì và không phải các bạn ấy trẻ đồng nghĩa không có khả năng hay không có tài. Nếu mình nhìn vào điều đó chứng tỏ bản thân không khôn ngoan để thấy được những đóng góp đó.

 
Tôi muốn khán giả khi đến với liveshow của mình dù ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể thưởng thức trọn vẹn âm thanh và hình ảnh.

Đông Nhi

Tôi chọn 2 ca khúc của Lục Huy và Toof.P - thành viên nhóm nhạc UNI5 bởi các bạn ấy rất tiềm năng. Nhóm cũng đi theo mô hình tự hát những ca khúc do mình sáng tác nên việc các bạn ấy tự sản xuất ca khúc của mình là điều tiên quyết khiến tôi tin tưởng.

Khi nghe 2 ca khúc đó, tôi tin rằng khán giả sẽ hiểu được chất nhạc cũng như sự sáng tạo, mới mẻ của cả hai.

- Giữa rất nhiều sáng tác, tiêu chí nào để bạn chọn ra 10 ca khúc tạo nên album vol.3?

Đầu tiên, nó phải khác biệt với những gì từ trước đến nay Đông Nhi thể hiện. Thứ 2, 10 ca khúc này là những hình ảnh và dòng nhạc mới của Đông Nhi trong năm 2019 nên tôi muốn giới thiệu đến khán giả.

Để chọn được 10 ca khúc này, đầu tiên tôi phải cảm được ca khúc đó trước đã. Bởi nghệ sĩ khi hát một ca khúc nào phải yêu thích ca khúc đó, giới thiệu nó đến khán giả của mình.

dong nhi (3) 3

Biên đạo Lan Nhi (váy trắng) cùng 2 học trò của Đông Nhi (bên phải) - đồng thời là tác giả 2 ca khúc trong album của nữ ca sĩ.

- Liveshow lần này được tổ chức ở sân vận động Quân khu 7 và dự kiến có hơn 40 nghìn khán giả. Điều này có quá sức với Đông Nhi?

Thật ra, ở liveshow 8 năm, tôi đã rất hạnh phúc khi đưa được 20 nghìn khán giả đến tham dự. Khi bắt đầu cho liveshow 10 năm, tôi muốn mọi thứ sẽ lớn hơn nên mức độ đầu tư cho liveshow Ten On Ten cũng nhiều hơn so với It's showtime, không chỉ về kinh phí mà còn về âm thanh, ánh sáng, sân khấu... với chất lượng được đặt lên hàng đầu.

Tôi muốn khán giả khi đến với liveshow của mình dù ngồi ở bất cứ đâu cũng có thể thưởng thức trọn vẹn âm thanh và hình ảnh.

Ở liveshow 8 năm, khán giả từng đặt ra những hoài nghi, rằng liệu Đông Nhi có quá liều lĩnh khi làm show tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khán giả vẫn đến rất đông và tôi tin rằng, với hiệu ứng của liveshow 8 năm, những ai yêu mến và ủng hộ Đông Nhi sẽ sẵn sàng đến tham dự bởi Ten On Ten là show diễn chất lượng về mọi thứ chứ không đơn thuần là show ca nhạc.

Video: Hé lộ sân khấu liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát có chiều ngang 100 m, cao 18 m của Đông Nhi

- Ông Cao Thắng hỗ trợ cho bạn trong dự án lần này thế nào?

Anh Thắng và tôi đã lên kế hoạch cho dự án lần này khá lâu nhưng trong các khâu sản xuất hay quyết định... anh ấy đều giao cho tôi bởi anh ấy hiểu rằng cá tính của một người nghệ sĩ cần được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, với show lần này, tôi tham gia vào tất cả các khâu, từ nhỏ nhất đến lớn nhất để hiểu được những gì mình làm. Tôi mong rằng khán giả có thể hiểu được tâm huyết của tôi đối với Ten On Ten.

- Ở những sự kiện hay đêm diễn của Đông Nhi, Ông Cao Thắng ít khi nào xuất hiện trước đông đảo khán giả?

Thật ra, anh Thắng là một người khá ngại xuất hiện trước truyền thông. Bên cạnh đó, sở thích của anh ấy là đứng ở một góc nào đó và quan sát xung quanh hơn là ngồi ở đây.

dong nhi (1)

Album của Đông Nhi nặng 6 kg, với mức giá 2 triệu đồng bao gồm CD, photobook cỡ lớn, vé liveshow được ép trong thủy tinh cùng vài vật phẩm khác.

- Thông thường, người phụ nữ sẽ lùi lại đằng sau để hỗ trợ cho đàn ông nhưng bạn và Ông Cao Thắng ngược lại?

Như vậy là tôi may mắn đúng không? (cười). Tôi thấy bản thân rất may mắn khi có một người luôn ở bên cạnh chứ không phải đằng sau để hỗ trợ tôi hết mình trong sự nghiệp. Anh Thắng xuất thân là ca sĩ nhưng thực chất, anh ấy giỏi trong việc quản lý hơn nên việc chúng tôi kết hợp, làm việc với nhau cũng rất vô tình.

Bởi khi hai chúng tôi quen nhau, làm việc chung mới bắt đầu hiểu được cá tính của đối phương, biết người kia cần gì - thiếu gì nên anh Thắng luôn mong muốn ở bên cạnh để hỗ trợ tôi. Tất nhiên, đây không phải nghề duy nhất của anh Thắng mà còn nghề khác nữa.

- Một câu hỏi quen thuộc: Thời khắc quan trọng của bạn và Ông Cao Thắng là khi nào?

Trời ơi (cười), mình vẫn chưa có cột mốc rõ ràng, ví dụ như năm nay kỷ niệm 10 năm tôi sẽ làm liveshow - có cột mốc rõ ràng nên tôi thông báo.

Còn chuyện kết hôn hay bước thêm một bước nữa, thật sự chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch bởi ai cũng thấy tôi đang làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát, còn hăng say với công việc nên không thể nào sau liveshow đi cưới chồng được (cười).

- Cám ơn Đông Nhi về những chia sẻ trên! Chúc liveshow Ten On Ten của bạn thành công rực rỡ!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn