Đón đoàn khách du lịch đầu tiên ‘xông’ vịnh Hạ Long Tết Mậu Tuất

Thời sựThứ Sáu, 16/02/2018 13:24:00 +07:00

Lãnh đạo cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên ‘xông đất’ vịnh Hạ Long Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sáng sớm ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), tại Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón những đoàn khách đầu tiên “xông” Vịnh Hạ Long.

20180216_082319 (1)

 Bà Vũ Thị Thu Thủy tặng hoa, lì xì cho những vị khách du lịch nước ngoài đầu tiên "xông đất" vịnh Hạ Long ngày 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đại diện lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới cũng như lời cảm ơn chân thành nhất tới các du khách đã lựa chọn Hạ Long – Quảng Ninh là điểm đến yêu thích trong hành trình du lịch của mình.

Bà Thủy còn thông tin rộng rãi với du khách về Năm Du lịch Quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh, đồng thời chuyển thông điệp “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện” và mong muốn mỗi du khách đến đây sẽ đều là sứ giả du lịch của Hạ Long.

20180216_082859

 Buổi đón tiếp các vị khách nước ngoài đầu tiên "xông đất" vịnh Hạ Long được tổ chức long trọng tại Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu.

Không chỉ chào mừng và gửi lời chúc tốt đẹp đến du khách, bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh còn chúc Tết cán bộ, nhân viên, thủy thủ, thuyền viên thuộc các đơn vị làm công tác phục vụ tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu với gửi gắm cùng chung tay xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long – Quảng Ninh ngày một đẹp hơn nữa trong lòng bạn bè bốn phương.

Ngay tại lễ đón này, tỉnh Quảng Ninh đã giới thiệu, quảng bá một văn hóa truyền thống dân tộc dịp Tết đến, Xuân về đồng thời cũng là nét đẹp tỉnh duy trì thực hiện tốt nhiều năm nay đó là tặng hoa cùng lì xì đến du khách.

Cùng với đó, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc như múa rồng lân, múa rối nước góp phần mang đến cho khách du lịch, đặc biệt là các du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp, đáng nhớ.

20180216_082020 3

 Các vị khách vui vẻ, phấn khởi trước sự đón tiếp trân trọng, thân thiện của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và không quên chụp ảnh lưu niệm sự kiện đáng nhớ trong lần du lịch này.

Tất cả các du khách có mặt tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đều thích thú, vui mừng trước sự chào đón nồng hậu và đậm đà bản sắc văn hóa Việt.

Theo thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, chỉ một tiếng sau lễ đón những đoàn khách đầu tiên, đã có 1.600 khách “xông” Vịnh Hạ Long, hầu hết là du khách nước ngoài và con số dự kiến trong cả ngày mùng 1 Tết sẽ là gần 10 nghìn lượt khách.

Với mục tiêu mang đến cho du khách những cảm nhận đặc sắc nhất về Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam cũng như cảnh đẹp và sự thân thiện của mảnh đất, con người Hạ Long – Quảng Ninh, ngành Du lịch Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị chu đáo nhất trong công tác phục vụ và đón khách trong những ngày lễ đặc biệt này.

Video: Chiêm ngưỡng những kì quan vịnh Hạ Long từ flycam

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn