Đội tuyển karate trượt HCĐ, Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD 19

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 08/10/2023 11:03:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 8/10, Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 19 khi đội tuyển karate hoàn thành phần thi của mình.

Ngày thi đấu cuối cùng của ASIAD 19 (8/10), Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có đội tuyển karate tham gia tranh tài. Ba võ sỹ Lê Hồng Phúc, Giang Việt Anh và Phạm Minh Đức thi đấu ở nội dung kata đồng đội nam.

Đội tuyển kata Việt Nam tranh huy chương đồng (HCĐ) với đội tuyển Kuwait. Bài thi của các võ sỹ chỉ đạt 40.70 điểm, trong khi đối thủ đạt 42.30 điểm. Thành tích này là không đủ để đội tuyển Việt Nam giành huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức khép lại ASIAD 19 với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đoàn đạt chỉ tiêu đề ra là giành từ 2 đến 5 huy chương vàng.

Đội tuyển kata đồng đội nam không thể giành thêm huy chương ở ngày thi đấu cuối cùng cho Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Tam Ninh)

Đội tuyển kata đồng đội nam không thể giành thêm huy chương ở ngày thi đấu cuối cùng cho Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Tam Ninh)

Ba huy chương vàng thuộc về đội tuyển bắn súng hơi 10 mét (Phạm Quang Huy), đội tuyển cầu mây nữ 4 người (Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị My) và đội tuyển kata đồng đội nữ (Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm).

Theo bảng xếp hạng huy chương đến trước 7h sáng nay, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21. Thứ hạng này có thể thay đổi khi một số đoàn thể thao phía sau giành thêm huy chương ở ngày thi đấu cuối cùng. Tính riêng trong khu vực, Đoàn thể thao Việt Nam xếp sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. 

Thành tích của đoàn thụt lùi so với cách đây 5 năm. Khi ấy, Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 16 với 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên. Đoàn tranh tài ở 31 môn và phân môn, với 202 nội dung.

Hoài Dương
Bình luận
vtcnews.vn