Đời tư kín tiếng của nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND

Sao ViệtThứ Năm, 07/12/2023 17:01:10 +07:00

Ở tuổi 41, Phạm Phương Thảo trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND, theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký ngày 28/11/2023.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc bằng việc chọn thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc bằng việc chọn thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Sau khi ra trường, Phạm Phương Thảo đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam vào năm 2003. Cũng trong năm này, cô tham gia chương trình Tiếng hát truyền hình Sao Mai. Chung cuộc, Phạm Phương Thảo giành giải Ba dòng nhạc Dân gian. Dù không giành được giải thưởng cao nhất nhưng cô cũng có cho mình giải bình chọn Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sau khi ra trường, Phạm Phương Thảo đầu quân cho Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam vào năm 2003. Cũng trong năm này, cô tham gia chương trình Tiếng hát truyền hình Sao Mai. Chung cuộc, Phạm Phương Thảo giành giải Ba dòng nhạc Dân gian. Dù không giành được giải thưởng cao nhất nhưng cô cũng có cho mình giải bình chọn Ca sĩ được yêu thích nhất.

Bước ra khỏi cuộc thi, người đẹp xứ Nghệ được công chúng chú ý hơn và trở thành cái tên sáng giá trong làng nhạc trữ tình Việt. Tên tuổi của cô gắn với những ca khúc trữ tình bất hủ như: "Gần lắm Trường Sa", "Ai vô xứ Nghệ", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Giận mà thương", "Hết giận rồi thương", "Ở hai đầu nỗi nhớ"…​​​​​

Bước ra khỏi cuộc thi, người đẹp xứ Nghệ được công chúng chú ý hơn và trở thành cái tên sáng giá trong làng nhạc trữ tình Việt. Tên tuổi của cô gắn với những ca khúc trữ tình bất hủ như: "Gần lắm Trường Sa", "Ai vô xứ Nghệ", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Giận mà thương", "Hết giận rồi thương", "Ở hai đầu nỗi nhớ"…​​​​​

Năm 2018, cô tiếp tục gây chú ý với liveshow riêng kỷ niệm 20 năm ca hát với tên gọi Mơ duyên. Năm 2022, cô được vinh danh trong chương trình Con đường âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó vào năm 2016, Phạm Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Năm 2018, cô tiếp tục gây chú ý với liveshow riêng kỷ niệm 20 năm ca hát với tên gọi Mơ duyên. Năm 2022, cô được vinh danh trong chương trình Con đường âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó vào năm 2016, Phạm Phương Thảo cũng là ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô cũng có tài năng sáng tác, làm thơ. Nhạc phẩm "Chàng vinh quy" do chính cô sáng tác từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Một số ca khúc nổi tiếng được cô chắp bút như Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Đất mẹ ngày về, Trăng sáng một mình...

Bên cạnh vai trò ca sĩ, cô cũng có tài năng sáng tác, làm thơ. Nhạc phẩm "Chàng vinh quy" do chính cô sáng tác từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Một số ca khúc nổi tiếng được cô chắp bút như Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Đất mẹ ngày về, Trăng sáng một mình... 

Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo chuyên môn giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật lớn, tiêu biểu là giải Sao Mai 2023.

Những năm gần đây, cô xuất hiện nhiều trong vai trò giám khảo chuyên môn giải thưởng âm nhạc, nghệ thuật lớn, tiêu biểu là giải Sao Mai 2023.

Là một người nghệ sĩ đa tài, thế nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng chông chênh khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều đắng cay. Tất cả những điều này tạo nên một Phạm Phương Thảo đa sầu, đa cảm trong âm nhạc và cuộc sống.

Là một người nghệ sĩ đa tài, thế nhưng Phạm Phương Thảo lại có đời tư vô cùng chông chênh khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và chịu nhiều đắng cay. Tất cả những điều này tạo nên một Phạm Phương Thảo đa sầu, đa cảm trong âm nhạc và cuộc sống. 

Nói về chuyện đi bước nữa, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà".

Nói về chuyện đi bước nữa, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi tin số phận là có thật. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cái số mình vô duyên với quân tử. Lỗi tại ông trời thôi, ban cho mình chút tài mọn, chút nhan sắc thì lấy của mình cái yên ổn của đàn bà".

Sau những biến cố của cuộc đời, Phương Thảo chọn độc thân ở tuổi 41 trong cơ ngơi rộng 8.000 m2.

Sau những biến cố của cuộc đời, Phương Thảo chọn độc thân ở tuổi 41 trong cơ ngơi rộng 8.000 m2.

Được biết nữ ca sĩ đang sở hữu quả đồi rộng 8.000 m2 cách trung tâm Hà Nội 35 km. Những năm COVID-19 ập đến khiến cô không thể đi diễn nên đã chuyển về đây sống, hàng ngày cuốc đất trồng cây, xây biệt phủ và đặt tên là Thuận Thiên Điện.

Được biết nữ ca sĩ đang sở hữu quả đồi rộng 8.000 m2 cách trung tâm Hà Nội 35 km. Những năm COVID-19 ập đến khiến cô không thể đi diễn nên đã chuyển về đây sống, hàng ngày cuốc đất trồng cây, xây biệt phủ và đặt tên là Thuận Thiên Điện.

Về với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống mà mình yêu thích, Phương Thảo có nhiều hơn những cảm xúc với cuộc sống.

Về với thiên nhiên, được tận hưởng cuộc sống mà mình yêu thích, Phương Thảo có nhiều hơn những cảm xúc với cuộc sống. 

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với tất cả. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ mong mỏi lớn nhất ở tuổi này chính là sự bình an của cha mẹ: "Cứ tận hưởng cuộc sống và làm đẹp cho cuộc đời, ngày nào cũng an vui mới là hạnh phúc. Tôi yêu cha mẹ hơn con cái nên chỉ cần cha mẹ khỏe và sống vui là tôi yên tâm sống phần đời của mình".

Ở thời điểm hiện tại, Phạm Phương Thảo cho biết cô hài lòng với tất cả. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ mong mỏi lớn nhất ở tuổi này chính là sự bình an của cha mẹ: "Cứ tận hưởng cuộc sống và làm đẹp cho cuộc đời, ngày nào cũng an vui mới là hạnh phúc. Tôi yêu cha mẹ hơn con cái nên chỉ cần cha mẹ khỏe và sống vui là tôi yên tâm sống phần đời của mình".

Kim Nhã(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn