Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam may mắn

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 28/12/2022 11:39:11 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Faisal Halim cho rằng đội tuyển Việt Nam may mắn hơn Malaysia trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối qua (27/12).

"Nhìn lại từ đầu trận đấu, chúng tôi lấn lướt họ. Chúng tôi đã có cơ hội, chỉ là đội tuyển Việt Nam may mắn hơn khi ghi được bàn thắng", đội trưởng Malaysia Faisal Halim phát biểu sau trận thua đội tuyển Việt Nam.

Halim và đồng đội gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tối 27/12. Đội tuyển Malaysia tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam hiệu quả hơn và tận dụng được sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Việt Nam 3-0 Malaysia

Bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ dành cho Azam Azmi trong hiệp 2 khiến Malaysia không còn lợi thế hơn người (trước đó Nguyễn Văn Toàn bị truất quyền thi đấu ở hiệp 1). Trọng tài Ryuji Sato cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền ở tình huống này. Quế Ngọc Hải thực hiện thành công để nới rộng cách biệt lên 2 bàn.

Dù vậy, sau trận đấu, HLV trưởng của Malaysia là ông Kim Pan-gon từ chối đưa ra bình luận. Đội trưởng Faisal Halim cũng không chê trách trọng tài. Theo luật, trọng tài Ryuji Sato có căn cứ để đưa ra quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ cho cầu thủ Malaysia.

Đội trưởng Malaysia: Tuyển Việt Nam may mắn - 1

Đội trưởng Malaysia Faisal Halim

"Chúng ta không thể nói về trọng tài. Trọng tài làm nhiệm vụ của họ, chúng tôi làm việc của mình", tiền đạo Faisal Halim nói. Cầu thủ 24 tuổi thừa nhận đội nhà mắc sai lầm dẫn đến thất bại. 

Đội trưởng Malaysia nói thêm: "Sai sót có thể trừng phạt đội bóng. Tôi, với tư cách là thủ lĩnh, không đổ lỗi cho các đồng đội. Những sai lầm là kinh nghiệm để chúng ta học hỏi. Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng và đã chuẩn bị kỹ để giành 3 điểm".

Thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng. Sau 3 lượt trận, đội bóng này có 6 điểm như thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng kém chỉ số phụ (cả hiệu số bàn thắng - bàn thua lẫn thành tích đối đầu).

Phương Mai
Chuyên đề: AFF Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn