Đời thăng trầm của bộ ba diễn viên 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sau 14 năm

Sao thế giớiThứ Năm, 08/04/2021 07:00:00 +07:00

14 năm sau khi phim lên sóng, "Chúc Anh Đài" Đổng Khiết từ chỗ được yêu thích cuồng nhiệt bỗng bị ghẻ lạnh, "Lương Sơn Bá" Hà Nhuận Đông làm ăn thua lỗ.

Phim Lươпg Sơп Bá - Chúc Aпh Đài được làm lại nhiều lần, mỗi phiên bản có nét hấp dẫn riêng. Một trong những phiên bản gây ấп tượпg пhất được phát sóng năm 2007, trong đó hai vai chính do Đổпg Khiết và Hà Nhuậп Đôпg thể hiện. Vai Mã Văn Tài thuộc về Trần Quán Lâm.

14 năm qua, những diễn viên này hiện sống ra sao?

Đồng Khiết

Đổng Khiết được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhất vai Chúc Anh Đài - cô gái  xinh đẹp thông minh, yêu kiều, hay e thẹn nhưng cũng rất mạnh mẽ và chính nghĩa. Vì tình yêu với Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài trốn khỏi hôn lễ với Mã Văn Tài để đến mộ chàng, cùng chàng sống chết có nhau. 

Hình ảnh Chúc Anh Đài gắn bó với Đổng Khiết đến nỗi nhiều người nói bộ phim này sẽ thất bại nếu vai này do người khác đóng.

Đời thăng trầm của bộ ba diễn viên 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sau 14 năm   - 1

Sự nghiệp của Đổng Khiết gần như sụp đổ vì scandal trong quá khứ.

Trước Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Đổng Khiết đã là ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ với nhiều bộ phim nổi tiếng như Ngày tháng hạnh phúc, Kim phấn thế gia, Thiên thượng luyến nhân… Cô gái có vẻ đẹp thuần khiết này là thần tượng của giới trẻ đầu những năm 2000, được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh.

Năm 2008, cô kết hôn cùпg nam diễn viên Phan Việt Miпh, cuộc hôn nhân bị bàn tán bởi sự chênh lệch về độ nổi tiếng của hai người. Đổng Khiết lên tiếng khẳng định, Phan Việt Minh chính là người đàn ông của cuộc đời cô. Năm 2009, người đẹp sinh hạ con trai đầu lòng.

Tháng 10/2012, Đổng Khiết đệ đơn ly hôn Phan Việt Minh, tố chồng là kẻ rượu chè, vô trách nhiệm. Sau đó không lâu, những hình ảnh thân mật trước ly hôn của Đổng Khiết và bạn diễn Vương Đại Trị - một người đã có gia đìпh - bị lộ ra. 

Mang danh ngoại tình, hình ảnh đẹp của Đổng Khiết bị hoen ố. Cô bị khán giả "ném đá", tẩy chay, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Ngôi sao nổi tiếng một thời đã phải "ở ẩn" gần 2 năm đợi scandal lắng xuống.

Năm 2012, Đổng Khiết trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ phụ "tiểu tam" trong bộ phim "Mẹ hổ bố mèo" đóng cùng với Triệu Vy. Cô lại bị ném đá dữ dội bởi nhiều khán giả cho rằng vai diễn không khác gì hình ảnh của cô ngoài đời.

Trong 3 năm qua, Đổng Khiết cố gắng vực dậy sự nghiệp và danh tiếng. Năm 2018, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa trong bộ phim đình đám "Hậu cung Như Ý Truyện", tuy nhiên có vẻ như rất khó để người đẹp lấy lại tình yêu của công chúng như xưa.

Hà Nhuận Đông

Khi nhận vai Lương Sơn Bá, Hà Nhuận Đông rất lo lắng vì sợ sẽ khiến mọi người thất vọng. Gương mặt không hợp với phim cổ trang cũng là cản trở lớn của tài tử xứ Đài này. 

Nhưng rốt cuộc Hà Nhuận Đông cũng hoàn thành trọn vẹn vai diễn, mang đến hình ảnh chàng thư sinh Lương Sơn Bá tốt bụng và ngốc nghếch theo đúng hình dung của khán giả.

Vốn đã nổi tiếng, tên tuổi của Hà Nhuận Đông càng hot hơn sau Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Anh tham gia nhiều dự án phim đình đám như Tân Tam Quốc, Bong bóng mùa hè, Tây Du Ký: Đại náo thiên cung… 

Vài năm trở lại đây, tuy vẫn tích cực đóng phim nhưng Hà Nhuận Đông đã không còn gặp được kịch bản thực sự tốt giúp anh nổi tiếng như 10 năm trước. Sự nghiệp của Hà Nhuận Đông có dấu hiệu chững lại, thậm chí còn đi xuống nếu anh không được tham gia một phim có sức hút.

Mặc dù không còn ở thời hoàng kim của sự nghiệp nhưng về đời tư, Hà Nhuận Đông lại vô cùng may mắn. Năm 2006, anh và bạn gái Lâm Tịnh Nghĩa (tên tiếng Anh là Peggy) kết hôn sau 9 năm hẹn hò.

Đời thăng trầm của bộ ba diễn viên 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sau 14 năm   - 2

Hà Nhuận Đông có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Trước khi cưới, cặp tình nhân không bao giờ công khai xuất hiện trước báo giới, Hà Nhuận Đông luôn muốn bảo vệ người phụ nữ của mình tránh khỏi sự nhòm ngó của dư luận. Tịnh Nghĩa cũng chấp nhận cuộc sống thầm lặng với nam tài tử họ Hà vì cô vốn không làm việc trong làng giải trí.

Mãi đến khi chuẩn bị kết hôn, Hà Nhuận Đông mới đưa vợ tới các sự kiện truyền thông lớn nhỏ. Ngôi sao của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài còn thổ lộ mong muốn có 6 đứa con với người phụ nữ của đời mình. Tuy vậy cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống êm đềm và không vội sinh con.

Hà Nhuận Đông cũng thử sức ở vai trò nhà sản xuất phim. Năm 2018, anh giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc với bộ phim "Age of Rebillion" tại lễ trao giải Golden Bell lần thứ 53.

Ngoài nghệ thuật, Hà Nhuận Đông còn kinh doanh. Nam minh tinh sở hữu một trung tâm spa sang trọng ở phía đông Đài Bắc (Đài Loan). Spa này mang lại cho anh doanh thu hằng tháng 800.000 Đài tệ (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trung tâm spa của Hà Nhuận Đông phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ.

Trần Quán Lâm

Trong các phiên bản Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nhân vật Mã Văn Tài luôn được khắc họa là kẻ độc ác, dã man, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Thế nhưng ở bản phim 2007, biên kịch có nhiều thay đổi, xây dựng Mã Văn Tài thành nhân vật đa diện hơn. Anh ta rất điển trai, văn võ song toàn và có nội tâm cô độc.

Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài. Nhờ thế, dù đóng vai phản diện, anh còn được yêu thích hơn nam chính Hà Nhuận Đông, được khen là "Mã Văn Tài đẹp trai nhất".

Thành công với hàng loạt vai phản diện nhưng đôi khi chính điều đó cũng khiến Trần Quán Lâm gặp rắc rối. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh với diễn viên Trịnh Trọng Nhân từng làm hao tốn không ít giấy mực của báo giới Đài Loan.

Đời thăng trầm của bộ ba diễn viên 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sau 14 năm   - 3

Trần Quán Lâm.

Họ ly hôn trong ầm ĩ chỉ sau hơn một năm chung sống. Trịnh Trọng Nhân kiện Trần Quán Lâm ra tòa, thậm chí còn tổ chức họp báo, tham gia show truyền hình vạch tội chồng bạo hành, ngoại tình, nhân cách khuyết tật...

Scandal bạo hành, ngoại tình khiến cuộc sống và sự nghiệp của Trần Quán Lâm lao đao. Thế nhưng trong nhiều năm sau, anh vẫn luôn tỏ ra  tôn trọng vợ cũ, không nói xấu cô nửa lời.

Sau khi ly hôn, vợ cũ tiếp tục tố anh vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái. Mãi về sau công chúng mới biết những điều này không đúng sự thật. Trần Quán Lâm vẫn còn giữ nhiều phiếu gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho con. Sau nhiều năm giữ im lặng, cuối cùng "Mã Văn Tài" cũng được minh oan.

Sau scandal ly hôn ồn ào, Trần Quán Lâm đã yêu và tái hôn với Tạ Tâm Di - bạn gái cũ của anh. Họ có một con trai chung và sống rất hạnh phúc. 

Nhung Lê
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp