Đôi nam nữ bị đánh nghi bắt cóc trẻ em: Công an Bình Định thông tin chính thức

Pháp luậtChủ Nhật, 20/05/2018 14:32:00 +07:00

Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận đôi nam nữ đi trên xe ô tô không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em nhưng khoảng 500 người dân nơi đây vẫn xông vào đánh.

Liên quan đến vụ Điều tra 2 người ở Lạng Sơn nghi bắt cóc bé gái 4 tuổi tại Bình Định, ngày 20/5, đại diện công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang xác minh người dân trên địa bàn vừa đánh đôi nam nữ do nghi ngờ bắt cóc trẻ em để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

" Thông tin bắt cóc là không đúng sự thật, bà con xã Hoài Thanh Tây có sự hiểu nhầm nên dẫn đến việc đánh đôi nam nữ đi xe ô tô mang BKS 89A -101.84. Qua xác minh sự việc, đơn vị đã báo cáo cơ quan công an tỉnh để thông tin đến báo chí cho đúng sự thật. Ngoài ra, cơ quan đang xác minh đôi nam nữ bị người dân đánh và yêu cầu bị hại đến bệnh viện khám để giám định thương tích", đại điện công an huyện nói.

32873671_2163977893820764_6884527083054170112_n

 Rất nhiều người dân xông vào đồi đánh đôi nam nữ đi xe ô tô. 

Theo kết quả báo cáo của cơ quan điều tra, vào khoảng 7h30 ngày 19/5, ông Nguyễn Thái Định (SN 1979, trú Hưng Yên) đi xe ô tô mang BKS: 89A -101.84 và chở bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, trú Hưng Yên) đi theo hướng Bắc - Nam để đến TP Quy Nhơn gặp một người quen trao đổi việc mua bán gạo.

Trên đường đi đến khu vực thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), ông Định và bà Hằng thấy gia đình chị Lê Thị Yến Oanh (Sn 1992, trú huyện Hoài Nhơn) đang phơi lúa trước sân nên ghé vào hỏi mua lúa.

Lúc này, chị Oanh đang cho con ăn sáng thì bà Hằng xuống xe hỏi việc mua lúa của chị Oanh nhưng chị Oanh nói nhà làm ít nên không bán. Sau đó, bà Hằng quay lại định lên xe thì anh Nguyễn Vinh Quang (Sn 1982, em chồng chị Oanh) đứng chắn trước đầu xe ô tô. 

Tại thời điểm này, ông Định bước xuống xe thì bị Quang nhặt một cục đá lên đe dọa. Bà Hằng sợ quá chắp tay xin: “Anh tha cho em!”. Quang cầm đá kê vào bánh trước xe ô tô rồi nói: “Mày vào nhà bắt cóc trẻ em à!”.

32840290_2163977880487432_4330454755340976128_n

Công an huyện Hoài Nhơn khẳng định đôi nam nữ đi trên xe ô tô không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em. 

Tiếp đó, Quang gọi điện báo cho Công an xã Hòai Thanh Tây. Riêng ông Định thì gọi điện thoại cho người quen là bà La Thị Trường (SN 1965, trú thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quang Nam, Hoài Nhơn) để cầu cứu xác minh.

Khoảng 15 phút sau, bà Trường chạy xe SH mang BKS: 77C1 -55708 đến hiện trường và nói ông Định là người quen, thường trao đổi mua bán với bà. Tuy nhiên, người dân không chấp thuận nên bà Trường chạy xe đi.

Sau đó, công an huyện Hoài Nhơn và công an xã đến hiện trường, đưa phương tiện và ông Định cùng bà Hằng về trụ sở để làm việc. 

Qua xác minh, bà Hằng và ông Định đều không có tiền án tiền sự tại địa phương. Đồng thời, bà Lê Thị Kế (trú TP Quy Nhơn) đứng ra bảo lãnh và xác nhận ông Định với bà Hằng là người mua bán gạo, làm ăn chung 4 năm qua.

Trong lúc cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan tại trụ sở xã Hoài Thanh Tây, khoảng 500 người dân quá khích xông vào đòi đánh bà Hằng, ông Định và bà Trường. Sau buổi làm việc, Công an huyện điều xe đặc chủng chở ông Định, bà Hằng và bà Trường về trụ sở đơn vị  thì bà Trường bị một số người dân xông vào đánh gây thương tích ở mắt và miệng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn