Đội hình ngôi sao World Cup 2018: Salah không có chỗ bên cạnh Messi, Ronaldo

World Cup 2018Thứ Ba, 12/06/2018 16:30:00 +07:00

Mohamed Salah không xuất hiện trong đội hình các ngôi sao World Cup 2018, do trang thống kê Whoscored.com lựa chọn.

Đội hình 11 ngôi sao World Cup 2018 được Whoscored.com sắp xếp dựa trên hệ thống tính điểm của trang thống kê này trong mùa giải 2017/18 của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia). Những cầu thủ có điểm thống kê cao nhất được đưa vào sơ đồ 4-4-2.

Ở hàng tiền đạo, không ai tranh được vị trí của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Theo thống kê của Whoscored.com, Messi là cầu thủ có số pha đi bóng qua người(185 lần), số đường chuyền quyết định (87 lần), số bàn thắng (34 bàn), số cơ hội tạo ra cho đồng đội nhiều nhất (30 lần), số đường kiến tạo (12 lần) và số lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (22 lần) nhiều nhất của La Liga.

world cup

 Đội hình ngôi sao World Cup do Whoscored.com sắp xếp theo điểm thống kê mùa giải.

Trong khi đó điểm số cá nhân của Ronaldo thấp hơn đáng kể so với Messi (7,94 so với 8,68). Trong mùa giải 2017/18, ngôi sao người Bồ Đào Nha không đạt phong độ lý tưởng nhưng anh vẫn cùng Real Madrid giành chức vô địch UEFA Champion League. 

Neymar, được xếp ở vị trí tiền vệ cánh trái, là cầu thủ có điểm số cao nhất trong đội hình này (8,95 điểm). Đội trưởng của đội tuyển Brazil có một mùa giải ấn tượng trong màu áo Paris Saint Germain với 18 bàn thắng, 13 đường kiến tạo. Thành tích của Neymar có thể lớn hơn như vậy nếu như anh không gặp chấn thương nặng vào tháng 3/2018.

Giải Ngoại Hạng Anh chỉ đóng góp một đại diện, tuy nhiên đó không phải là Mohamed Salah, người được Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ngôi sao của Liverpool chỉ đạt 7,76 điểm và không đủ để góp mặt trong đội hình của Whoscored.com.

Đại diện của Ngoại Hạng Anh được đưa vào là Kevin De Bruyne, cùng là người chơi xuất sắc ở mùa giải 2017/18. Tiền vệ của Manchester City là người có số pha kiến tạo nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (16 lần).

Các vị trí còn lại là Keylor Navas (Real Madrid), Lukasz Piszczek (Dortmund), Mats Hummels (Bayern Munich), Salif Sane (Hannover), Aleksandar Kolarov (Roma), Florian Thauvin (Marseille) và James Rodriguez (Bayern Munich).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn