Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất

Tin nhanh 24hThứ Ba, 21/12/2021 14:51:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, Đội Công binh số 1 bước vào giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp với các tình huống chống báo động ở cấp độ cao nhất.

Video: Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý các tình huống chống bạo động

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 1

Sau một thời gian triển khai huấn luyện các nội dung, Đội Công binh số 1 đã bước vào giai đoạn huấn luyện thực hành tổng hợp. Đây là cấp độ huấn luyện cao nhất, nhằm đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn trước khi triển khai tới Phái bộ UNISFA.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 2

Đội Công binh số 1 thực hiện diễn tập một số tình huống phức tạp, khó xử lý có thể gặp phải trong thực tế tại địa bàn: một phụ nữ bị quấy rối tình dục và kéo theo đám đông vào doanh trại phản đối lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc gây bạo loạn; một vụ tai nạn giao thông do người dân lái xe va chạm với xe của đội công binh đang thực hiện nhiệm vụ trên một đoạn đường có nguy cơ gây căng thẳng giữa người dân và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 3

Trong các tình huống người dân bị kích động thế này, lực lượng bảo vệ đơn vị phải bình tĩnh và tuân thủ các quy định của Liên hợp quốc trong khi xử lý để bảo đảm an toàn cho chính mình và đơn vị.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 4

Xe thiết giáp và các lực lượng được triển khai tại các vị trí để bảo vệ doanh trại.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 5

Những thành phần quá khích có ý định xông vào tấn công và đập phá doanh trại đều bị trấn áp tại chỗ.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 6

Tình huống huấn luyện liên tục được đẩy lên cao trào, với mức độ căng thẳng gia tăng từ lúc người dân vào đơn vị tố cáo nhân viên Liên hợp quốc xâm hại tình dục, hoà giải thương thuyết không được, dẫn tới người dân kéo vào doanh trại biểu tình. Công việc thương thuyết, giải thích lại được tiếp tục, nhưng cũng không thành công. Căng thẳng sau đó tăng lên nấc nữa là người dân tấn công đơn vị, tình huống cuối cùng là người dân bị thương do trúng đạn. 

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 7

Nguyên tắc khi nào được nổ súng, nhắm bắn vào đâu, nổ súng ở cấp độ nào, trước khi nổ súng phải làm gì đều được quy định rõ. Chẳng hạn trước khi nổ súng phải thực hiện một số động tác như bắn cảnh cáo, thông báo bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập 3 lần. Những lúc như này, quy tắc báo cáo, xin phép cấp trên để nổ súng cần phải được tuân thủ và thường sẽ bắn ở phần bên dưới đầu gối, không được phép sử dụng vũ lực ở cấp độ lớn hơn. Mỗi thành viên Đội Công binh đều buộc phải có một cuốn sổ bỏ túi, ghi chép các quy tắc sử dụng vũ lực và đều phải thuộc nằm lòng.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 8

Tại tình huống số 2, Đội Công binh số 1 đã thực hành huấn luyện tiếp cận người dân địa phương trong những hoàn cảnh khá đặc biệt, khi họ đang bị kích động mạnh. Nhiệm vụ của đội là tiếp xúc, trao đổi, thuyết phục trực tiếp để họ hiểu vấn đề và không gây căng thẳng.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 9

Tình huống thứ 3 là vụ va chạm giao thông giữa xe dân sự và xe đang thi công làm cầu đường. Bất kể xảy ra thế nào, ai đúng, ai sai, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dân thường, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, báo cáo chỉ huy và cơ quan chức năng của phái bộ (gồm quân y, nhân quyền, bảo vệ phụ nữ, cơ quan cảnh sát quân sự, dân sự) để cùng phối hợp xuống hiện trường điều tra và làm việc theo quy trình của Liên hợp quốc.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 10

Việc thi công có những quy tắc về an toàn nhưng không thể tránh được các tình huống rủi ro nên việc huấn luyện kỹ lưỡng các nội dung là rất thiết thực, nhằm nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng Công binh tại địa bàn, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho con người và trang thiết bị.

Đội Công binh số 1 diễn tập xử lý tình huống chống bạo động cấp độ cao nhất - 11

Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác tổ chức cũng như tinh thần khắc phục khó khăn của Đội Công và khẳng định Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là kết quả của công tác ngoại giao các cấp, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của Liên hợp quốc đối với kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhật Vũ - Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp