Doanh nghiệp ở Sóc Trăng gửi đơn đến công an đòi Việt Á trả lại tiền chênh lệch

Tin nhanh 24hThứ Ba, 21/12/2021 16:54:30 +07:00
(VTC News) -

Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (Sóc Trăng) đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng để báo cáo tình hình giao dịch với Công ty Việt Á.

Sáng 21/12, trao đổi với PV, ông Võ Văn Phục, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, công ty đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật để báo cáo tình hình giao dịch với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). 

Ông Phục cho hay, từ 30/7 đến 11/10/2021, công ty của ông đã mua 5.200 kit test COVID-19 với số tiền trên 2,1 tỷ đồng, trong đó có 480 kit khuyến mãi. Sau đó, vì thấy giá kit test của Công ty Việt Á cao quá nên công ty đã chuyển qua dùng loại khác.

Kể lại hành trình mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, ông Phục cho biết, khi giao dịch mua bán thấy giá cao nên có nói nhân viên trả giá nhưng được trả lời “giá này do Bộ Y tế quy định nên không giảm được”. "Tôi thấy giá đó bán toàn quốc, chi chiết khấu 10%, tặng bộ kit tương đương nên yên tâm là đã mua đúng giá", ông Phục nói.

Doanh nghiệp ở Sóc Trăng gửi đơn đến công an đòi Việt Á trả lại tiền chênh lệch - 1

Nhà máy của Công ty Thuỷ sản sạch Việt Nam. 

Bày tỏ sự bức xúc với hành vi trục lợi trong lúc cả nước phải oằn mình chống chọi với dịch bệnh, ông Phục nói: “Quan điểm của chúng tôi là khi đất nước gặp khó khăn, bệnh dịch, chết chóc thì không thể lợi dụng để “bóp cổ” người khác. Chúng tôi rất dị ứng với hành động lợi dụng dịch bệnh để trục lợi kiếm tiền. Qua đây, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần xử nghiêm những cán bộ y tế vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.

Ông Phục đề nghị sau khi có kết luận điều tra, cơ quan có thẩm quyền cần buộc Công ty Việt Á phải hoàn trả số tiền chênh lệch mà công ty của ông đã mua.

Bày tỏ quan điểm về những quy định phòng, chống dịch hiện nay, ông Phục cho rằng còn nhiều nội dung chưa phù hợp. “Hiện nay, chúng tôi đang làm tốt hơn nhiều lần so với quy định của Bộ Y tế để bảo vệ doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng cỡ nào mà địa phương không làm tốt, bên ngoài tràn lan F0 thì cố gắng cũng vô dụng.

Chúng tôi bắt đầu giãn ra không theo quy định như trước đây là một ngày test 20%, sau đó dịch tràn lan thì 2 - 3 ngày là 100%, kiểm dịch tốn tiền lắm nhưng bên ngoài xã hội không test thường xuyên nữa, chỉ test những người bị bệnh hoặc nghi bị bệnh, trong khi diễn biến dịch bên ngoài rất phức tạp”. 

Ông  Phục chia sẻ và dẫn chứng TP.HCM, Long An, Bình Dương... chỉ test những người có triệu chứng để tập trung điều trị, giảm nhập viện và tử vong. Đó là yêu cầu phù hợp, vì những ca không triệu chứng, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 rồi vẫn bắt tập trung vào bệnh viện thì chỉ tốn tiền chứ không giải quyết được gì.

“Quy định không phù hợp mà không làm không được”, ông Phục bày tỏ.

An Nhi (VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn