Đồ uống trị nhiệt miệng hiệu quả

Đời sốngChủ Nhật, 22/03/2015 11:15:00 +07:00

Chỉ sau khi uống vài ly nước cà chua ép trong ngày, bạn sẽ thấy dấu hiệu của các nốt lở nhiệt miệng lành nhanh thấy rõ.

(VTC News) - Chỉ sau khi uống vài ly nước cà chua ép trong ngày, bạn sẽ thấy dấu hiệu của các nốt lở nhiệt miệng lành nhanh thấy rõ.

Nước ép cà chua giúp trị nhiệt miệng hiệu quả. 

Nước sắn dây

Bột sắn dây có tính mát nên có tác dụng chữa miệng miệng rất tốt. Hòa bột sắn dây với nước đun sôi để nguội, có thể cho thêm chút đường rồi cho bé uống. Cách này được nhiều người áp dụng cho các bé khá hiệu quả.

Nước cam, chanh

Vitamin C có tác dụng rất cao trong việc chữa nhiệt miệng. Trong cam, chanh có hàm lượng các vitamin cao nên rất tốt cho bé khi bị nhiệt. Có thể chọn cam ngọt để vắt nước cho bé uống hàng ngày. Nếu chua thì cho thêm chút xíu đường phèn để bé dễ uống. Nên cho bé uống sau ăn khoảng nửa tiếng hoặc hơn, không uống lúc bụng đói dễ làm tổn thương dạ dày của bé.

Nước rau má

Rau má có tính mát, rất tốt khi bé bị nhiệt miệng. Bạn có thể nghiền nát rau má vắt lấy nước cốt, sau đó cho đường phèn và cho bé uống. Loại đồ uống này giúp mát gan, thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Đặc biệt nó còn giúp giảm nốt sưng của nhiệt miệng.

Nước khế chua

Khế là một trong những loại quả có tác dụng thanh nhiệt rất cao. Bạn có thể áp dụng thử “bài thuốc” đơn giản, lành tính, không tác dụng phụ này: Dùng 2-3 quả khế tươi, giã nát, đổ ngập nước sôi vào đun sôi một lúc, có thể cho chút ít đường phèn nếu bé không chịu uống chua, chờ khi nguội thì cho bé ngậm và nuốt dần, ngậm nhiều lần trong ngày. Lựa loại khế chua, tác dụng thanh nhiệt sẽ tốt hơn khế ngọt.

Nước cà chua

Bạn sẽ bất ngờ với tác dụng của cà chua trong việc chữa nhiệt miệng. Tuy nhiên, đừng nấu chín mà hãy dùng cà chua tươi để ép lấy nước uống. Chỉ sau khi uống vài ly nước cà chua ép trong ngày, bạn sẽ thấy dấu hiệu của các nốt lở nhiệt miệng lành nhanh thấy rõ.

Biện pháp phòng nhiệt miệng cho trẻ

- Đảm bảo chế độ ăn phong phú, đa dạng, đủ chất.

- Nên ăn những thức ăn có tính mát có tác dụng giải nhiệt như rau xanh có lá, dưa chuột, cam, trà xanh, cà rốt, lê….

- Giữ vệ sinh răng miệng tốt, hướng dẫn bé đánh răng đúng cách, tránh làm tổn thương niêm mạc.

- Tập thói quen xúc miệng bằng nước muối ấm hàng ngày sẽ có tác dụng sát trùng tốt, làm sạch khoang miệng, amidan, họng.
- Cho bé ăn uống thực phẩm mát, đặc biệt vào mùa hè.

- Luôn bao quát khi bé chơi, không để bé ngậm các vật sắc hoặc cho tay vào miệng.

- Khi cho trẻ ăn, không nên ép quá vì dễ khiến bé quấy, hoảng loạn và cắn vào lưỡi.


An Nhiên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn