Đổ mồ hôi tay quá nhiều là dấu hiệu của căn bệnh gì?

FamilyThứ Sáu, 15/07/2022 15:00:00 +07:00

Đổ mồ hôi tay quá nhiều là dấu hiệu của chứng bệnh tăng tiết mồ hôi do cường giao cảm khiến tay thường xuyên ẩm ướt, kể cả trong thời tiết khô lạnh.

Bác sĩ Vũ Đức Nin, Phó khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết tiết mồ hôi là phản ứng điều tiết thân nhiệt bình thường của cơ thể khi vận động, chơi thể thao hay thời tiết nóng bức.

Trường hợp tiết mồ hôi quá mức kể cả trong điều kiện bình thường là dấu hiệu của chứng bệnh tăng tiết mồ hôi do cường giao cảm. Ở người bị bệnh này, nhánh giao cảm của hệ thần kinh hoạt động bất thường, gây tình trạng cường giao cảm làm tuyến mồ hôi bị kích thích liên tục, dẫn đến đổ mồ hôi tay chân không kiểm soát.

Nguyên nhân thường gặp do di truyền, chế độ ăn uống mất cân bằng, hoạt động thể chất quá mức hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đổ mồ quá nhiều cũng có thể là biểu hiện của một số bệnh lý như cường giáp, thiếu hụt vitamin và khoáng chất, nhiễm độc...

Dấu hiệu nhận biết bệnh là lòng bàn tay, bàn chân thường xuyên ẩm ướt kể cả trong thời tiết khô lạnh, da hay bị bong tróc, nhợt nhạt hay bàn tay ướt sũng, thậm chí mồ hôi nhỏ thành giọt. "Căn bệnh không gây nguy hiểm nhưng mang lại nhiều phiền toái cho người bệnh, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là tâm lý tự ti, ngại tiếp xúc với người khác", bác sĩ nói.

Đổ mồ hôi tay quá nhiều là dấu hiệu của căn bệnh gì? - 1

Đổ mồ hôi tay gây cảm giác khó chịu (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ khuyến cáo, các biện pháp dân gian như xoa tay với dầu dừa, nước hoa hồng, trà ngải cứu... chỉ khắc phục chứng đổ mồ hôi tạm thời nhưng không giải quyết triệt để bệnh.

Tùy vào mức độ nặng nhẹ của bệnh và nhu cầu của bệnh nhân, bác sĩ đưa hướng điều trị phù hợp như sử dụng chất chống mồ hôi tại chỗ, tiêm botox A, uống kháng cholinesterase toàn thân, liệu pháp ion nước hoặc phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm.

Để tăng hiệu quả điều trị, bệnh nhân cần duy trì lối sống khoa học, kiểm soát tình trạng lo lắng, căng thẳng; rửa tay thường xuyên với nước lạnh; mặc trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh.

Chí Vĩnh
Bình luận
vtcnews.vn