Diva Mỹ Linh: Hai vợ chồng cứ loay hoay 'cày' cho con đi học dài đằng đẵng

Sao ViệtChủ Nhật, 05/09/2021 08:30:13 +07:00
(VTC News) -

"Hai vợ chồng cứ loay hoay cày cho con đi học dài đằng đẵng, chả biết mai này có được ông ấy đo cho cái huyết áp hàng ngày hay không?", Diva Mỹ Linh viết.

Diva Mỹ Linh và chồng - nhạc sĩ Anh Quân có ba người con. Con gái lớn và con gái út đều nối nghiệp bố mẹ, theo đuổi con đường âm nhạc. Tuy nhiên, con trai của cặp đôi lại có hướng đi khác. Trương Anh Duy hiện đang theo học ngành Y tại Australia.

Suốt 2 năm qua, do dịch COVID-19 nên vợ chồng Diva Mỹ Linh chưa có dịp gặp con. Trong nỗi nhớ con, nữ ca sĩ ôn lại những kỷ niệm khi con còn nhỏ.

Diva Mỹ Linh: Hai vợ chồng cứ loay hoay 'cày' cho con đi học dài đằng đẵng - 1

Mỹ Linh và con trai Trương Anh Duy.

Nữ Diva kể, con trai cô thích nhảy từ bé. Có lần đi họp phụ huynh, nữ ca sĩ được giáo viên chủ nhiệm lớp con gọi riêng vào và bày tỏ lo lắng: Anh Duy suốt ngày lau sàn lớp, quần áo rách rưới vì chỉ nhảy hip hop, không biết sau này học hành thế nào.

Mỹ Linh cho hay, vì thấy gia đình không đủ điều kiện nên ban đầu, vợ chồng cô chỉ cho con gái lớn Anna học trường Quốc tế, bởi lẽ cô bé có một nửa là người Đức. Hai con nhỏ được cho học trường thực nghiệm. Tuy nhiên, sau một lần thấy con dùng những từ ngữ không thích hợp khi chơi bóng cùng bạn, nữ ca sĩ quyết định cho con chuyển trường.

Mỹ Linh tâm sự về chuyện học của con trai: "Sang trường mới, học bằng tiếng Pháp, mấy tháng đầu ông con toàn nhìn ra cửa sổ. Bố mẹ hỏi thế nào, con bảo không hiểu gì. Mẹ kệ! Mà trong ba đứa con, ông này chưa tốn của mẹ đồng nào học thêm ở ngoài. Vừa học vừa nhảy hip hop, đá bóng suốt ngày, chơi điện tử mà vẩn ổn. Mẹ cũng xác định con chắc theo nghề bố mẹ nên không quá chú trọng học giỏi làm gì. Học đến đâu thì học. Mẹ chỉ tạo điều kiện cho sang sân Long Biên đá bóng với các chú cựu Thể Công, cho đi học hip hop với anh Cường Seven. Còn học ở trường không học thêm nếm gì hết".

Diva Mỹ Linh: Hai vợ chồng cứ loay hoay 'cày' cho con đi học dài đằng đẵng - 2

Anh Duy là con trai thứ 2 của nhạc sĩ Trương Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh.

Tuy nhiên, khi lớn lên, Anh Duy lại không nối nghiệp bố mẹ. Cậu chọn học Y tại Australia. Mỹ Linh hài hước kể về việc học của con: "Ông này không tốn tiền học thêm nhưng mà ông chơi lớn luôn. Con nhà người ta học ba năm thì ông học 7 năm, tổng học phí phải bằng 11 năm đi học. Mình mới nghĩ con cái đến cửa nhà mình do 4 duyên: Hoặc là tiền kiếp mình nợ nó, hai là nó nợ mình, ba là mình có ơn với nó, bốn nó đền ơn mình. Chắc mình và bố nợ nó nên nó học lâu thế. Hai vợ chồng cứ loay hoay mãi cày cho con đi học dài đằng đẵng, chả biết mai này có được ông ấy đo cho cái huyết áp hàng ngày hay không?".

Mỹ Linh còn có một tiết lộ thú vị là chồng và con trai không hợp tính nhau, cứ tránh nhau suốt. Khi Anh Duy quyết định theo học ngành Y, hai bố con cãi nhau ầm ỹ. Tuy nhiên, khi tiễn con trai lên đường đi du học, người rơi nước mắt lại là nhạc sĩ Anh Quân. Anh ôm con trai và dặn dò: "Đi học nhanh rồi về với bố". Chứng kiến cảnh này, ca sĩ Mỹ Linh rút ra kết luận: "Đúng là đàn ông, họ yêu nhau kiểu khác".

Diva Mỹ Linh: Hai vợ chồng cứ loay hoay 'cày' cho con đi học dài đằng đẵng - 3

Những người con của Diva Mỹ Linh đều rất tài giỏi.

Trương Anh Duy đã hoàn thành 4 năm học tại Đại học Melbourne và sẽ học thêm 3 năm nữa để làm bác sĩ khi ra trường. Trong kỳ thi vừa rồi, cậu vượt qua bài kiểm tra với điểm số nằm trong top 2% sinh viên có điểm tốt ở Australia. Ngôi trường nơi Trương Anh Duy theo học là nơi đào tạo ngành Y tốt nhất Australia và đứng thứ 21 trên thế giới. Trong thời gian học tập, Trương Anh Duy vẫn tranh thủ làm thêm để san sẻ vấn đề kinh tế với bố mẹ.

Hai người con còn lại của Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân là Anna Trương và Mỹ Anh đều chọn cách nối nghiệp bố mẹ. Anna hiện đang làm việc cho một phòng thu lớn ở Los Angeles (Mỹ). Mỹ Anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng của showbiz Việt. Cô gái 19 tuổi không chỉ hát hay mà còn biết sáng tác, hòa âm và tự là đạo diễn cho các MV của mình.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp