Đình Trọng không còn trong nhóm tập phục hồi chấn thương

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 05/01/2020 18:03:18 +07:00

Huấn luyện viên Park Hang Seo gọi 2 cầu thủ Trọng Hùng và Thanh Thịnh ra để giám sát, trong khi Đình Trọng ở lại tập thể lực.

Tình hình phục hồi chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng đang tiến triển từng ngày. Sáng 5/1, cầu thủ sinh năm 1997 không phải ra tập riêng.

Cả đội tập luyện trong phòng kín ở tầng 4 của khách sạn để chuẩn bị cho bài tập chiều. Không có cầu thủ nào phải tập riêng trong giáo án mà HLV thể lực Park Sung Gyun hướng dẫn.

Đình Trọng không còn trong nhóm tập phục hồi chấn thương - 1

Nhóm 3 cầu thủ trong quá trình phục hồi còn lại Trọng Hùng (trái) và Thanh Thịnh. (Ảnh: Quang Thịnh)

Đến gần cuối buổi tập, HLV Park Hang Seo gọi Nguyễn Trọng Hùng và Đỗ Thanh Thịnh xuống chạy bộ. Trần Đình Trọng vẫn ở lại tập cùng các đồng đội khác. Hôm 4/1, bộ ba này đi chụp MRI.

Cả 3 cầu thủ này đều bình phục chấn thương nhưng ở mức nào thì phải để bác sĩ Choi Ju Young đánh giá. Theo tiến độ và cách dùng người của ông Park, Đình Trọng có lẽ sẵn sàng.

Trung vệ của CLB Hà Nội được dùng trong 20 phút cuối ở trận giao hữu với Bình Dương hôm 28/12. Sau đó, anh thi đấu 45 phút đầu tiên trong trận thua 1-2 trước Bahrain hôm 3/1. Hiện tại, Đình Trọng không còn trong nhóm cần theo dõi quá trình bình phục.

Đình Trọng không còn trong nhóm tập phục hồi chấn thương - 2

Đình Trọng bình phục chấn thương dây chằng đầu gối trái. (Ảnh: Quang Thịnh)

Điều này có lẽ là tín hiệu vui với cầu thủ sinh năm 1997. Tuy nhiên, bình phục chấn thương không đồng nghĩa với việc có thể thi đấu tốt. Đình Trọng không có tên trong danh sách sơ bộ mà U23 Việt Nam gửi cho ban tổ chức.

Cơ hội của Đình Trọng phụ thuộc vào việc ông Park có quyết định loại một cầu thủ để đưa anh vào giờ chót, theo quy định là trước trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam 6 tiếng. Nhiều khả năng HLV Park sẽ đánh giá tinh thần của cầu thủ này là chính.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn