Điều trực thăng đưa trung sĩ bị thương ở Phú Quốc đến TP.HCM cấp cứu

Thời sựThứ Sáu, 25/01/2019 21:57:00 +07:00

Trung sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ được trung đoàn 917 điều động trực thăng đưa từ đảo Thổ Chu đến Bệnh viện 175 (TP.HCM) cấp cứu.

Gần 19h ngày 25/1, trực thăng Mi171E của trung đoàn 917, sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng quân - Không quân, quân đội nhân dân Việt Nam) đã đưa một trung sĩ bị ngã chấn thương sọ não trong lúc làm nhiệm vụ từ đảo Thổ Chu (Phú Quốc) về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Người bị thương là trung sĩ Danh Hoài Phúc (20 tuổi, Kiên Giang), Khẩu đội trưởng đơn vị CP37-2.

49800358_1561519237326474_5096350619396997120_n

 Điều động trực thăng đưa trung sĩ bị thương đến Bệnh viện 175 điều trị.

Trước đó, khoảng 7h50 ngày 25/1 trong lúc vệ sinh máng xối tại nhà đơn vị, trung sĩ Phúc bị trượt chân ngã thang ở độ cao khoảng 4m, bất tỉnh.

Sau đó, trực thăng Mi171E được điều động bay từ TP Cần Thơ đến đảo Thổ Chu, Phú Quốc đưa bệnh nhân đến ra bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, trung sĩ Phúc được đưa đến Bệnh viện 175 để cấp cứu.

Theo chẩn đoán nhanh của đại đội quân y, trung đoàn 152, trung sĩ Phúc đang được theo dõi chấn thương sọ não, vỡ nền sọ giữa.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn