Điều tra nghi vấn xe 'khủng' cán đi cán lại nạn nhân

Pháp luậtThứ Hai, 09/03/2015 04:29:00 +07:00

Tài xế khai lùi xe đầu kéo nhưng không thấy xe máy nạn nhân phía sau nên va chạm. Có ý kiến đặt nghi vấn nạn nhân bị xe đầu kéo cán đi cán lại hai lần.

Tài xế khai lùi xe đầu kéo nhưng không thấy xe máy nạn nhân phía sau nên va chạm. Có ý kiến đặt nghi vấn nạn nhân bị xe đầu kéo cán đi cán lại hai lần.

Sáng 9/3, tại công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), cơ quan cảnh sát điều tra và Viện KSND của huyện này cùng phối hợp khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo kéo theo rơmoóc và một xe máy xảy ra trưa 6/3 tại tỉnh lộ 705, đoạn qua thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải.

Hiện trường vụ tại nạn ngày 6/3, xe máy bị cuốn dưới gầm xe đầu kéo - Ảnh: Ch.An 

Buổi khám nghiệm có sự hiện diện của gia đình nạn nhân và đại diện Công ty TNHH Thuận Nguyên - đơn vị chủ xe đầu kéo.

Xe đầu kéo gây tai nạn - Ảnh: Ch.An 

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc, trên rơmoóc có chở xe máy xúc do Phạm Ngọc Thảo (48 tuổi, ngụ P.Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm) làm tài xế và xe máy do em Ngư Quang Viễn (ngụ thôn Văn Lâm 4, Phước Nam, Thuận Nam, học sinh lớp 12C5 Trường THPT An Phước) chạy cùng chiều trên tỉnh lộ 705 theo hướng đông- tây thì va chạm nhau.

Vụ va chạm khiến gầm rơmoóc lôi xe máy đi khoảng 50 m và cán chết em Viễn.

Xe máy của em Ngư Quang Viễn - Ảnh: Ch.An 
Vết cày xước đầu tiên của xe máy in trên mặt đường sau khi bị xe đầu kéo lôi đi 50 mét - Ảnh: Ch.An 

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thảo bỏ trốn khỏi hiện trường rồi đến Công an huyện Ninh Hải trình diện.

Ông Thảo khai với công an là ông có lùi xe đầu kéo nhưng không thấy xe máy em Viễn phía sau nên va chạm vào, khả năng sau khi va chạm, cả xe máy và em Viễn lọt dưới gầm xe.

Sau vụ tai nạn xảy ra có ý kiến đặt nghi vấn nạn nhân bị xe đầu kéo cán đi cán lại hai lần.

Trước nghi vấn này, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm xe đầu kéo và xe máy để tìm các dấu vết, điểm va chạm giữa hai xe và phần bánh xe nào cán lên nạn nhân.

Việc khám nghiệm phương tiện có lập biên bản và các thành phần tham gia, kể cả gia đình nạn nhân cùng ký vào chiều 9/3.

Sau đó, cơ quan điều tra đối chiếu với biên bản khám nghiệm hiện trường cùng lời khai những người liên quan để có kết quả điều tra chính thức.

Nguồn: Châu An(Tuổi trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn