Diễn viên phim cấp 3 Nhật Bản giành HCV trượt ván tuyết chỉ sau 4 ngày tập luyện

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/02/2018 07:50:00 +07:00

Ở tuổi 30, Melo Imai, cựu vận động viên Olympic bỏ nghề làm diễn viên phim cấp 3, vừa có sự trở lại ngoạn mục ở môn trượt ván trên tuyết.

Melo Imai sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, bố cô, ông Takashi Narita là một huấn luyện viên môn trượt ván trên tuyết. Người anh em trai của Melo Imai là Dome Nirita cũng là một vận động viên trượt ván trên tuyết chuyên nghiệp.

Tại Olympic 2006 diễn ra tại Torino, Italy, Melo Imai, lúc ấy 18 tuổi, góp mặt trong đội trượt ván trên tuyết của Nhật Bản tranh tài ở nội dung halfpipe (trượt trong đường trượt ống có tường cao hai phía) nhưng không giành huy chương.

truot van

 Ảnh minh hoạ.

Sau Thế vận hội mùa đông năm ấy, Melo Imai bỏ nghề để làm nhân viên phục vụ quán bar và sau đó dấn thân vào ngành công nghiệp phim cấp 3. 

"Sau Olympic, tôi tiêu tiền như thể là chủ tịch của một công ty. Thỉnh thoảng tôi đi tiệc tùng trong hộp đêm và nướng sạch 6.670 bảng chỉ trong một đêm", Melo Imai nhớ lại khoảng thời gian thay đổi trong sự nghiệp.

Nhưng Melo Imai chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ với môn trượt ván trên tuyết và mới đây, người đẹp 30 tuổi trở lại tranh tài ở giải toàn Nhật Bản lần thứ 35. Chỉ có 4 ngày tập luyện, nhưng Melo Imai bất ngờ giành HCV với số điểm cao 90,75 trong khi người xếp thứ hai là Momoa Mori chỉ giành 76,75 điểm.

"Tôi muốn trở lại với thế giới của trượt ván nên không quan tâm tới quá khứ từng dính dáng với những thứ đại loại như chụp ảnh khiêu dâm", Melo Imai chia sẻ. Mục tiêu của Melo Imai là được góp mặt trong đội tuyển Nhật Bản dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Video: Học sinh Hong Kong mê phim người lớn, thiếu kiến thức tình dục

Bình luận
vtcnews.vn