Diễn viên 'Phía đông vườn địa đàng' lập mưu giết người

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/03/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Mi Sook không chỉ bị tố cắm sừng chồng qua lại với bồ trẻ kém cô 17 tuổi mà còn bị vạch tội lập mưu giết người quản lý cũ

(VTC News) - Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Mi Sook không chỉ bị tố cắm sừng chồng để qua lại với bồ trẻ kém mình 17 tuổi mà còn bị vạch tội lập mưu giết người quản lý cũ của cô.

Lee Mi Sook không còn là cái tên xa lạ với giới giải trí xứ kim chi. Nổi tiếng từ những bộ phim ăn khách như Chim lửa, Born to kill, Những nữ diễn viên, The Classic, Công chúa Ja Myung, Phía đông vườn địa đàng... và giành được vô số giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất, Lee Mi Sook được đánh giá là một trong những mỹ nữ danh giá nhất màn ảnh Hàn Quốc thập niên 80 của thế kỷ trước.

Đặc biệt, vai diễn gần nhất trong vai bà mẹ chồng khó tính của Lee Mi Sook trong Phía đông vườn địa đàng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Nữ diễn viên Lee Mi Sook. 

Gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1960 dính vào vụ bê bối kiện tụng với The Contents Entertainment, công ty quản lý cũ của cô. Quá tức giận vì những hành động dứt tình của Lee, đại diện công ty này đã tố cáo cô đã cắm sừng chồng và lén lút ngoại tình với ‘phi công trẻ’ kém mình những 17 tuổi. Thậm chí, ‘phi công’ của Mi Sook còn tống tiền nữ diễn viên để mọi bí mật giữa anh ta và cô được giữ kín.

Liên tiếp sau đó, hàng loạt những bê bối kinh hoàng về Lee Mi Sook tiếp tục được tiết lộ. Luật sư đại diện của công ty The Contents tố cáo Lee Mi Sook có liên quan tới cái chết của cố diễn viên Jang Ja Yeon. Theo đó, sau khi Jang Ja Yeon tự vẫn và qua đời, nữ diễn viên 52 tuổi này đã đứng đầu đường dây giả mạo hồ sơ của Jang Ja Yeon, trong đó có những bức thư giả mạo chữ viết của Jang nhằm tố cáo ông bầu đã ép các nữ nghệ sỹ do mình quản lý phục vụ các đại gia. Khi ấy, Lee Mi Sook và Jang Ja Yeon cùng đầu quân cho cùng một công ty quản lý.

Lee Mi Sook bị tố có liên quan tới cái chết của nữ diễn viên quá cố Jang JaYeon. 

Hôm qua (5/3), trang Newsis đã đưa tin về một sự thật kinh hoàng liên quan đến kiều nữ đắt giá của điện ảnh Hàn Quốc thập niên 80 Lee Mi Sook. Nữ diễn viên này bị tố đã lập nên một âm mưu giết người tàn ác, bí mật thuê sát thủ giết ông Kim, giám đốc công ty quản lý cũ vì sợ chuyện ngoại tình với bồ trẻ trước khi ly hôn chồng bị công ty này tiết lộ.

Một chứng cứ rất bất lợi cho Mi Sook được đưa ra là nội dung tin nhắn điện thoại của con trai Lee Mi Sook gửi ông Yoo Jang Ho, quản lý cũ của cố diễn viên Jang Ja Yeon cách đây hơn 3 năm: “Xin hãy mạnh mẽ lên. Hiện mẹ tôi đang sốt cao và đã lệnh cho sát thủ Jo Yang Eun không hạ sát ông Kim nữa”.

“Bà mẹ khó tính’ Lee Mi Sook bị cáo buộc lập mưu giết giám đốc công ty quản lý cũ (ông Kim - trái) nhằm bưng bít bê bối ngoại tình. 

Một cuộc điện thoại giữa Yoo Jang Ho và một nghệ sỹ trẻ khác cũng nhắc tới âm mưu ám sát quản lý cũ của Mi Sook: “Lee Mi Sook rất tức giận, chị ấy đã liên hệ với tất cả phóng viên, nhà báo... và tuyên bố muốn chặt hết các ngón tay, ngón chân của giám đốc Kim”.

Rất nhiều lời tố các và chứng cứ đang gây bất lợi cho kiều nữ đắt giá của điện ảnh Hàn Quốc thập niên 80. 

Hiện đại diện công quản lý mới của Lee Mi Sook chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào về những cáo buộc trên. Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ, Mi Sook đã không còn tốt đẹp như trước nữa và nếu tất cả là sự thật, cô sẽ khó tránh khỏi vòng lao lý vì âm mưu tước đoạt sinh mạng con người.

Hoàng Nghĩa(Theo Newsis/SP)

Bình luận
vtcnews.vn