Diễn biến tiếp theo bão Jebi thế nào?

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2013 07:51:00 +07:00

(VTC News) – Bão Jebi sẽ di chuyển tới Lai Châu rồi sang Lào, Trung Quốc, đến sáng 5/8, bão sẽ tan hẳn.

(VTC News) – Bão Jebi sẽ di chuyển tới Lai Châu rồi sang Lào, Trung Quốc, đến sáng 5/8, bão sẽ tan hẳn.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng nay (3/8), bão đã vào đến bờ biển Quảng Ninh, gây gió giật mạnh tại đây và các tỉnh Đông Bắc.

Không lâu sau đó, tới 10h sáng, bão đổ bộ tới Thái Bình, Nam Định gây mưa lớn và ngập úng cục bộ ở một số tuyến phố.

ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương 
Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho hay, dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khá chuẩn xác, nhưng vẫn có một chút sai số.

Cụ thể, họ dự báo sức gió giật cấp 8 – 9, nhưng trên thực tế, ở Thái Bình, gió chỉ giật cấp 7 – 8.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VTC News về vấn đề này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay: “Sai số của các tâm bão sau 24h là 120 còn đối với 48 giờ là 240. Theo dự báo, bão sẽ tấn công Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình.

Trên thực tế, cấp gió ở Thái Bình đúng là yếu hơn so với mức chúng tôi đưa ra. Nguyên nhân của sai số này là do trước khi cơn bão xảy ra bao giờ chúng tôi cũng phải đề phòng thông qua các sai số để bà con chủ động phòng chống.

Theo chúng tôi, ở Quảng Ninh và Hải Phòng, việc dự báo không có sai số. Nhưng ở Thái Bình và Nam Định, sức gió yếu hơn một chút so với dự báo, nhưng lượng mưa thì đúng như dự báo.

Lượng mưa cao nhất hiện khoảng trên dưới 200mm, xảy ra ở khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ. Trong khi đó, ở vùng núi phía Bắc hay Quảng Ninh chỉ ở khoảng hơn 100mm”.

Phố Lý Thường Kiệt (Thái Bình) chìm trong nước lũ (Ảnh: Minh Quân)
Phố Lý Thường Kiệt (Thái Bình) chìm trong nước lũ (Ảnh: Minh Quân) 

Ông Hải nhấn mạnh, khi có bão, bao giờ cũng có 3 yếu tố cần chú trọng đó là sức gió, nước biển dâng và đặc biệt là mưa.


“Mưa vẫn còn tiếp tục trong đêm nay và ngày mai. Cơn bão này đã đổ bộ vào Quảng Ninh lúc 9h30 – 10h sáng nay và hiện đang suy yếu dần. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Quảng Ninh. Ngoài ra, nhiều khu vực khác ở miền Bắc có mưa to hoặc mưa rất to.

Cơn bão này sẽ đi qua, kết thúc vào đêm mai (4/8). Chúng sẽ di chuyển tới Lai Châu rồi sang Lào, Trung Quốc. Đến sáng 5/8, mọi người sẽ thấy hết hẳn bão và mưa”, ông Hải cho biết thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News tại Thái Bình, tối 3/8 chỉ có mưa nhỏ ở một số nơi. Nhiều tuyến phố bị ngập úng cục bộ như đã đưa tin trước đó giờ đã được các lực lượng chức năng xử lý triệt để.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về cơn bão này.


Minh Quân


Bình luận
vtcnews.vn