Điểm tựa cho tương lai của bóng đá nữ Sơn La

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/11/2023 07:49:35 +07:00
(VTC News) -

HLV Lường Văn Chuyên tin rằng việc trở lại với Giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ là điểm tựa để bóng đá nữ Sơn La phát triển trong tương lai.

Cái tên Sơn La không xuất hiện ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từ năm 2020. Nói đến đội bóng này, người hâm mộ chỉ nhớ đến những câu chuyện về việc CLB luôn phải đối mặt với nguy cơ bị giải thể do thiếu kinh phí.

Tuy nhiên, bóng đá nữ Sơn La vẫn tồn tại. Thầy trò huấn luyện viên Lường Văn Chuyên âm thầm xây dựng đội bóng từ lứa cầu thủ mới trong những năm qua, tham dự các giải trẻ để tích lũy dần kinh nghiệm. Giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 đánh dấu sự trở lại của CLB Sơn La ở sân chơi cấp cao nhất.

Trả lời VTC News, HLV Lường Văn Chuyên - người dành trọn tâm huyết cho việc đào tạo bóng đá nữ ở địa phương còn nhiều khó khăn - rất xúc động khi một lần nữa được làm việc ở giải VĐQG.

CLB Sơn La (áo cam) trở lại giải VĐQG với dàn cầu thủ trẻ. (Ảnh: VFF)

CLB Sơn La (áo cam) trở lại giải VĐQG với dàn cầu thủ trẻ. (Ảnh: VFF)

-Cảm xúc của ông thế nào khi trở lại Giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023 sau nhiều năm vắng mặt?

Thực tế là đội nữ Sơn La cũng do điều kiện hoàn cảnh thực tế sau dịch COVID-19. Chúng tôi có những khó khăn riêng. Sau khi dịch bệnh qua đi, các cầu thủ đã duy trì thi đấu ở giải trẻ. Đến năm 2023, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ Thái Sơn Bắc hỗ trợ kinh phí để tham dự giải đấu năm nay.

Cá nhân tôi và cầu thủ đều rất hào hứng khi được quay lại giải đấu đỉnh cao. Qua đó, chúng tôi có thể cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các đàn chị hay các ngôi sao như Tuyết Dung, Bích Thuỳ, Hải Yến,…Qua các trận đấu này, chúng tôi có thể hướng tới sự chuẩn bị dài hơi cho những năm tiếp theo.

-Sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ Thái Sơn Bắc đã giúp cho đội nữ Sơn La như thế nào?

Đối với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhiều giải đấu được diễn ra hơn giúp Sơn La và các đội bóng có cơ hội cọ xát. Ngoài ra, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam có nhiều sự hỗ trợ khác cho chúng tôi bên lề các giải đấu.

Về nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, vừa rồi, doanh nghiệp có đến địa phương khảo sát thực tế, trực tiếp xem xét về nhân sự, cơ sở vật chất. Trước mắt, nhà tài trợ sẽ giúp đỡ về kinh phí cho giải đấu năm nay và hướng tới nhiều năm tiếp theo. Các cầu thủ yên tâm hơn trong tập luyện và cố gắng thể hiện mình để nhà tài trợ tin rằng đây là sự đầu tư đúng đắn.

- CLB Sơn La chuẩn bị những gì cho lần trở lại với giải đấu?

Sau khi kết thúc giiar U19 Quốc gia, đội Sơn La nghỉ ngơi thả lỏng để hồi phục trong 1 tuần và quay lại tập luyện. Do một số yếu tố khách quan, chúng tôi chủ yếu tập huấn tại địa phương và rồi di chuyển xuống Hà Nội để làm quen mặt sân thi đấu và cố gắng tích luỹ thể lực, chiến thuật cho cầu thủ.

CLB Sơn La vắng mặt ở giải VĐQG từ năm 2020. (Ảnh: VFF)

CLB Sơn La vắng mặt ở giải VĐQG từ năm 2020. (Ảnh: VFF)

- Năm nay, đội bóng của ông mang đến giải lực lượng như thế nào?

Chúng tôi mang đến giải gồm nhiều cầu thủ trẻ 17-18 tuổi, chỉ có 2 cầu thủ 20 tuổi. Chúng tôi có 5 cầu thủ được triệu tập lên đội U20 Việt Nam dự vòng loại châu Á. Gương mặt tiêu biểu có thể kể đến Lường Thị Thu Phương, Lò Thị Hoài Vy, Đặng Thị Mai là nhân tố chính của đội.

- Giải đấu lần này có thể là tiền đề cho Sơn La ở nhiều năm tiếp theo?

Chính xác. Các cầu thủ của tôi còn trẻ và là nòng cốt để phát triển bóng đá nữ Sơn La trong tương lai. Tôi mong chờ các em có màn thể hiện tốt ở năm nay và nhiều năm tiếp theo. Chúng tôi không đặt nặng thành tích bởi cầu thủ còn rất trẻ. Tuy nhiên, đội Sơn La sẽ tập trung vào các trận đấu có cơ hội giành điểm trước TP.HCM I hay Hà Nội I.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn