Điểm thi THPT 2016 không cao, điểm chuẩn đại học năm 2016 thế nào?

Giáo dụcThứ Tư, 20/07/2016 07:59:00 +07:00

Theo ghi nhận ở nhiều cụm thi, điểm thi THPT quốc gia 2016 không cao và nhiều chuyên gia đã dự đoán nhiều khả năng điểm chuẩn vào các trường đại học trên cả nước sẽ giảm nhẹ.

Tra cứu điểm thi của 120 cụm thi THPT quốc gia 2016 trên VTC News tại đây

Điểm thi THPT quốc gia 2016 giảm

Sáng nay 20/7, gần 120 cụm thi trên cả nước đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2016. Ghi nhận tại nhiều cụm thi trên cả nước, điểm thi của thí sinh không cao. Hiện tại, ở nhiều môn thi rất ít xuất hiện điểm 10.

Tại cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội, không xuất hiện điểm 10 ở tất cả các môn thi.

thi-thpt-quoc-gia--32

Điểm thi THPT quốc gia 2016 không cao nên dự kiến điểm chuẩn  vào các trường đại học năm 2016 sẽ giảm nhẹ

Ngày 19/7, ba cụm thi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) và ĐH Sư phạm TP HCM đã công bố điểm thi. Năm nay, TP HCM chỉ có 1 bài thi điểm 10.

Thí sinh duy nhất đạt điểm 10 là Hoàng Minh Huyền dự thi cụm số 9 ở TP HCM (Đại học Sư phạm TP HCM chủ trì). Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, Huyền đạt điểm 10 ở môn Hóa tại TP HCM, cũng là điểm 10 duy nhất của TP HCM.

Sáng 19/7, ĐH Trà Vinh đã công bố điểm thi của hơn 4.800 thí sinh trong tỉnh này. Theo kết quả chấm thi, 298 thí sinh bị điểm liệt. Trong số này, 155 thí sinh thi môn Lịch sử bị điểm liệt. Môn Địa lý có 4 thí sinh, Ngữ văn: 1, Toán: 98 em đạt từ 1 trở xuống (điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia là từ 1 trở xuống).

Điểm trung bình của cụm thi này cũng không cao. Nếu lấy mốc 5 điểm, môn Toán có 216 thí sinh, Văn 481, Địa 142 và Lịch sử chỉ có 34 em.

Điểm cao nhất là 9,75 môn Địa lý. Ở mức 9,5 điểm, môn Địa có 4 thí sinh, Sử: 1 và Toán: 1.

ĐH Y Dược Cần Thơ (chủ trì cụm thi 70 với hơn 8.000 thí sinh của tỉnh Cà Mau) đã công bố điểm. Cụm này có 7.743 thí sinh đăng ký dự thi. Nhìn chung, mặt bằng điểm thi không cao, rất nhiều thí sinh bị điểm liệt.

Ở môn Toán, điểm cao nhất là 9,25. Có 1.750 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. 117 thí sinh bị điểm liệt môn Toán, 3 em bị điểm liệt Địa Lý, 12 người bị điểm liệt môn Lịch sử.

ĐH Sài Gòn chủ trì cụm tỉnh Long An đã công bố điểm thi. Toàn cụm có 1 điểm 10 môn Sinh học của thí sinh Trần Thành Tín. Nam sinh này đạt 8,75 điểm Toán, Văn 6,75, Hóa 8,6 và ngoại ngữ 7,63.

Trong số các môn, điểm thi Lịch sử thấp nhất. Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Sài Gòn, cho biết: Điểm cao nhất môn Sử là 8,75, trong khi có đến 106 bài thi bị điểm liệt. Chỉ có 261 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn dự kiến giảm

Ngay sau khi công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2016, nhiều chuyên gia giáo dục đã dự báo khả năng điểm chuẩn các trường đại học sẽ giảm so với năm 2015.

Trên trang tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Đại học Bách khoa Hà Nội, các chuyên gia tư vấn của trường đã đưa ra dự báo điểm chuẩn nhiều ngành của trường năm 2016 sẽ giảm so với năm 2015.

"Có khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ giảm do đề thi năm nay có khó hơn và phân loại được thí sinh", ban tư vấn tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn.

dh-bach-khoa-9-1054

 Thí sinh dự thi tại cụm thi Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2016

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội – đơn vị tổ chức thi THPT Quốc gia tại cụm số 17 ở tỉnh Lạng Sơn cho biết, kết quả điểm thi năm nay thấp hơn năm 2015. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ thấp hơn năm 2015 từ 1 đến 2 điểm (tùy theo từng ngành đào tạo).

Cũng chung đánh giá điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 thấp hơn năm ngoái, đại diện ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện chưa có số liệu thống kê tổng thể điểm thi trên toàn quốc.

Tuy nhiên, qua số điểm thí sinh đạt được ở các cụm thi cho thấy, điểm thi năm nay của thí sinh không cao như năm 2015. Vì vậy, có thể điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5 đến 1 điểm.

Năm nay, ĐH Kinh tế Quốc dân là 1 trong 12 trường thực hiện xét tuyển ĐH theo nhóm. Ngoài phương thức xét tuyển theo nhóm là dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016 của thí sinh, nhà trường đặt ra tiêu chí riêng là thí sinh phải có điểm thi 3 môn cho từng tổ hợp khối A, A1, B, D cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp nhất mà thí sinh cần đạt được nếu muốn đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ (điểm sàn) của Bộ GD-ĐT ít nhất là 2 điểm.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết năm nay thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm hơn mọi năm - nghĩa là 1/8 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển rồi cho nên Hội đồng xác định ngưỡng điểm đầu vào phải họp ngay sau khi công bố kết quả điểm thi.

Dự kiến ngày 25-28/7 này, Hội đồng xác định ngưỡng điểm đầu vào sẽ họp tư vấn cho Bộ trưởng ngưỡng điểm xét tuyển vào ĐH. 

Còn với bậc CĐ thì theo quy chế năm nay thì những thí sinh tốt nghiệp THPT đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường CĐ - cho nên không xác định ngưỡng xét tuyển CĐ như mọi năm nữa.

Hiện nay chưa đủ dữ liệu điểm thi của tất cả các cụm nên chưa có bức tranh tổng thể được. Tuy nhiên, qua xem xét kết quả thi của hơn 70 cụm đã chuyển về Bộ và qua đánh giá của các chuyên gia, nhận xét của thí sinh thì đề thi năm nay phân hóa tốt.

Bài thi ở dải điểm cao như 9,10 giảm vì điểm năm nay chia nhỏ hơn nên khoảng cách phân bố nhỏ hơn nên phổ điểm không bị dốc ở phần điểm cao. Vì vậy năm nay ở các trường tốp trên tuyển sinh sẽ dễ hơn. Mọi năm nhiều em cùng ngưỡng điểm, cùng kết quả phải dùng đến tiêu chí phụ để tuyển - thì năm nay các trường không phải sử dụng đến tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Minh Đức (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn