Điểm danh quan chức cấp cao 'mất ghế' sau tai nạn

Thế giớiChủ Nhật, 27/04/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won không phải là trường hợp đầu tiên quan chức chính phủ tự nguyện 'bỏ ghế' sau những vụ tai nạn thảm khốc.

(VTC News) - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won không phải là trường hợp đầu tiên quan chức chính phủ tự nguyện 'bỏ ghế' sau những vụ tai nạn thảm khốc.

Bộ trưởng Giao thông Ai Cập


Bộ trưởng Giao thông Ai Cập và người đứng đầu ngành đường sắt đã từ chức sau vụ tai nạn thảm khốc giữa xe buýt và tàu hỏa ngày 17/11/2012 khiến 51 em nhỏ thiệt mạng.

Trước khi nộp đơn từ chức và nhận trách nhiệm về vụ tai nạn, Bộ trưởng Mohamed Rashad Metiny yêu cầu ngành đường sắt mở cuộc điều tra khẩn cấp. Hãng thông tấn nhà nước đưa tin, Tổng thống Ai Cập Mohammed Mursi đã lệnh cho các bộ trưởng trợ giúp gia đình những người tử nạn.
Hiện trường kinh hoàng tai nạn xe bus và xe lửa Ấn Độ 
Theo báo chí Ai Cập khi đó, các em nhỏ thiệt mạng ở độ tuổi từ 4-6 và người lái xe cũng tử nạn khi ôtô chở 60 em bị tàu đâm phải ở gần Manfalut thuộc miền trung Ai Cập, cách Cairo 350km về phía nam.

"Họ nói với chúng tôi rằng barrier đang mở khi xe buýt vượt đường tàu và bị tàu đâm", bác sĩ Mohamed Samir thuật lại lời nhân chứng.

Một nhân chứng khác nói rằng tàu đã đẩy xe buýt khoảng 1km dọc theo đường ray. Nhiều gia đình đã đi dọc đường ray để tìm thi thể người thân.

Thủ tướng Latvia


Ngày 27/11/2013, Thủ tướng Latvia, ông Valdis Dombrovskis tuyên bố từ chức để nhận trách nhiệm sau vụ sập trần siêu thị Maxima ở thủ đô Riga khiến 54 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ sập trần siêu thị Maxima 
Thủ tướng Valdis Dombrovskis nộp đơn từ chức sau cuộc họp trong vòng một giờ với Tổng thống Andris Bērziņš. "Sau bi kịch xảy ra ở siêu thị Maxima, tôi cảm thấy mình cần phải từ chức để nhận trách nhiệm. Người dân Latvia sẽ cần phải bầu chọn Thủ tướng mới", ông Valdis nói khi rời bỏ ghế Thủ tướng.

Tổng thống Bērziņš trước đó từng tuyên bố đây là một thảm họa do bàn tay của con người.

Video vụ sập trần siêu thị Maxima ở Latvia
Ông yêu cầu cảnh sát cũng như các chuyên gia nước ngoài đến Latvia để điều tra hiện trường vụ tai nạn. Ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi trần nhà siêu thị Maxima sụp đổ.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ

Ngày 27/2/2014, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã từ chức sau vụ tai nạn tàu ngầm ngoài khơi bờ biển Mumbai khiến 2 thủy thủ mất tích và 7 người bị thương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: "Nhận trách nhiệm lương tâm về các tai nạn và sự vụ xảy ra trong vài tháng qua, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc DK Johshi đã từ chức trong ngày hôm nay".
Đô đốc D.K Joshi từ chức tư lệnh hải quân Ấn Độ sau vụ nổ tàu ngầm 
Theo Hải quân Ấn Độ, 7 thủy thủ đã bị tổn thương đường hô hấp sau khi cố gắng kiềm chế đám khói phủ kín khu sinh hoạt trên tàu INS Sindhuratna trong một cuộc diễn tập.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ từ chức

Ngày 21/6/2012, Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson từ chức sau khi có liên quan tới một vụ tai nạn giao thông và Tổng thống Barack Obama ca ngợi ông là một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Cảnh sát tại bang miền Nam California phát hiện ông Bryson bị ngất sau tay lái chiếc xe Lexus của ông hôm 9/6/2012 sau khi ông đâm vào một chiếc xe ôtô, bỏ chạy khỏi hiện trường và va chạm vào một chiếc xe khác.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson từ chức do liên quan tai nạn 
Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama nói: "Tôi đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Thương mại John Bryson. Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Bryson John vì sự phục vụ của ông trong những tháng qua".

Phó Thủ tướng Croatia

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng  phụ trách vấn đề đầu tư của Croatia, ông Radimir Cacic ngày 14/11/2012 tuyên bố từ chức sau khi bị một tòa án ở Hungary kết án 22 tháng tù giam với cáo buộc gây ra vụ tai nạn giao thông làm hai người Hungary thiệt mạng hồi năm 2010.
Phó Thủ tướng Croatia Radimir Cacic từ chức vì gây tai nạn 
Ông Cacic sẽ phải ngồi tù ít nhất một nửa thời gian án phạt nói trên tại Croatia, và sau đó có thể được chịu án treo.

Phát biểu trước báo giới, ông Cacic cho biết ông quyết định từ nhiệm mọi chức vụ đang nắm giữ trong chính phủ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối và lời xin lỗi chân thành tới gia đình nạn nhân.

Tùng Đinh (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn