Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 2 huyện ở Bình Thuận

Thời sựThứ Bảy, 08/06/2019 11:39:00 +07:00

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 2 huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận.

Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, sáng nay (8/6), chính thức thông báo dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 2 huyện miền núi Tánh Linh, Đức Linh.

Theo thông tin từ Sở NN-PTNT Bình Thuận, tính đến ngày 7/6, đã có ít nhất 37 con lợn của 2 xã Gia An (Tánh Linh) và Đức Chính (Đức Linh) chết bất thường. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng VI cho biết các mẫu bệnh phẩm lợn ở các xã nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

cach-chan-nuoi-heo-nhanh-lon

 Ngành NN-PTNT Bình Thuận tăng cường các biện pháp giám sát đàn heo, khống chế dịch lây lan.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng địa phương đã phun thuốc sát trùng, tiêu độc ở các địa phương có dịch và lân cận.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, ngành NN-PTNT phải tăng cường công tác tiêu độc, khử trùng các trại chăn nuôi heo để khống chế dịch, tránh lây lan. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng trục lợi từ việc chống dịch.

Hiện Bình Thuận đã lập 9 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi ở những huyện giáp ranh với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Thuận.

Tiêu Phong
Bình luận
vtcnews.vn