Những dấu hỏi trong vụ doanh nghiệp trả 'đất vàng' tại Thái Bình

Bất động sảnThứ Năm, 24/05/2018 17:32:00 +07:00

UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định thu hồi khu đất 17.502,1m2 đang triển khai dự án với lý do chủ đầu tư tự nguyện trả trong khi doanh nghiệp lại cho rằng đã có sự “ngụy tạo căn cứ” để ban hành quyết định thu hồi.

Việc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Y tế Thái Bình nộp đầy đủ tiền sử dụng và đã nhận bàn giao đất, đang gấp rút triển khai thực hiện dự án bỗng nhiên “tự nguyện” trả lại đất đang thu hút sự chú ý dư luận những ngày qua. Tuy nhiên, những câu hỏi mấu chốt để giải mã sự thật câu chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp, không những thế, xung quanh sự việc cũng xuất hiện nhiều tình tiết lạ thường.

a4-3-1258225

 

a6-5-1258229

Khu dự án đang xây dựng của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Y tế Thái Bình tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Ngày 16/3, ông Hoàng Anh Tuấn, giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Y tế Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) – chủ đầu triển khai Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ Thương mại và công trình nhà phố shophouse phục vụ lĩnh vực y tế, có đơn gửi Ủy ban kiểm tra trung ương, Ban Tổ chức trung ương, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy Thái Bình liên quan đến quyết định thu hồi khu đất 17.502,1m2 đang triển khai dự án tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Theo chủ đầu tư, sau nhiều năm hoàn thiện thủ tục pháp lý, đến ngày 19/12/2017, doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền sử dụng đất là hơn 76,1 tỷ đồng vào ngân sách. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình cũng đã lập biên bản bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Nhưng ngay sau đó, ngày 21/12/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định thu hồi đất, trong đó nêu lý do doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất, đồng thời hoàn trả số tiền hơn 76,1 tỷ đồng.

Việc thu hồi đất và xử lý sau thu hồi, theo chủ đầu tư đã để lại nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Cụ thể, thời điểm hoàn trả chưa theo luật định, bởi, theo khoản 3 điều 18a Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì việc hoàn trả chỉ được thực hiện khi nhà nước giao đất thu hồi cho người khác sử dụng.

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng nữa là, khi bị thu hồi, doanh nghiệp phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với các nhà đầu tư đã giao vốn và nhà thầu thi công công trình. Theo chủ đầu tư, hậu quả của việc này rất lớn và hiện tại tranh chấp đang phát sinh ngày càng trầm trọng, có thể dẫn tới mất ổn định tình hình.

Trong nhiều ngày qua, PV VTC News đã tìm cách liên hệ với UBND tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy Thái Bình cũng như các Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính để tìm hiểu sự việc nhưng chỉ nhận câu trả lời chung chung rằng lãnh đạo bận, chưa sắp xếp được thời gian làm việc.

Ngày 15/5, trả lời qua điện thoại, ông Lại Văn Hoàn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình cho biết vụ việc thuộc nội dung tố cáo, phải giải quyết theo Luật Tố cáo. “Khi nào giải quyết xong, Tòa án có kết luận, sẽ có thông tin chính thức”, ông Hoàn nói.

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình từ năm 2006-2016

Ngày 24/10/2017, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Đoàn thanh tra của TTCP gồm 6 thành viên do ông Trần Hữu Lợi, Phó Cục trưởng Cục 1 làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 60 ngày từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đất đai và môi trường trong giai đoạn 2011 - 2016; thực hiện pháp luật đất đai, môi trường giai đoạn 2006 - 2016.

Theo Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh Thái Bình, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp hơn 6.900 lượt công dân với gần 1.700 vụ việc; tiếp nhận gần 2.900 đơn.

Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 91 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh là 641 đơn.

Đến nay, đã giải quyết 61 đơn khiếu nại, tố cáo (đạt 67,03%); 552 đơn kiến nghị, phản ánh (đạt 86,11%). Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình đã giải quyết 7/30 vụ việc đông người, phức tạp.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn