Nhà dân bị sụt lún do thi công tuyến Metro: Cienco 6 'xuống nước' đền bù sau 4 năm thờ ơ

Bất động sảnThứ Tư, 20/06/2018 16:25:00 +07:00

Sau gần 4 năm thờ ơ với việc đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc thi công tuyến Metro số 1, ngày 20/6, Cienco 6 đã chịu "xuống nước" đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất 450 triệu đồng.

Sau loạt bài phản ánh của VTC News về vụ việc Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 6 (Cienco 6) thi công tuyến Metro số 1 gây sụt lún nhà dân nghiêm trọng nhưng chỉ đưa ra giá đền bù 38 triệu đồng, sáng 20/6, công ty này đã chịu "xuống nước" đền bù cho hộ dân này 450 triệu đồng.

"Hơn 3 năm xảy ra vụ việc, dù tôi có đề hàng chục lá đơn tới các ban ngành để cầu cứu nhưng bên Cienco 6 vẫn thờ ơ, không chịu giải quyết. Phải đến khi báo chí vào cuộc Cienco 6 mới thay đổi thái độ làm việc với tôi.

Từ mức giá đền bù vô lý mà họ tự đặt ra là 12 triệu đồng, rồi 38 triệu đồng thì việc Cienco 6 cho thẩm định và đồng ý đền bù số tiền 450 triệu đồng cho gia đình tôi đã là một bước tiến lớn", anh Hiền (hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất do công trình thi công) cho biết.

i

 Anh Phạm Văn Hiền, chủ nhân ngôi nhà 3 tỷ bị hư hỏng nghiêm trọng do thi công tuyến Metro số 1.

Theo anh Hiền, với số tiền 450 triệu đồng không thể sửa chữa toàn bộ ngôi nhà của anh, tuy nhiên khi Cienco 6 chịu đền bù, bản thân anh tự thấy vui vì ít nhất sau 4 năm đi tìm công bằng, anh đã lấy lại được danh dự cho gia đình mình.

"Riêng sửa chữa phần móng, các công ty đã báo giá hơn 450 triệu rồi, cộng phần nội thất và tường nứt toác... thì tôi phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng mới sửa lại được nhà của mình", anh Hiền nói và cho biết, không muốn kéo dài sự việc nữa dù chỉ được nhận mức đền bù thấp nhất mà mình đưa ra.

33216184_2082964788583683_1756198611072319488_n-0007272 4

Sau khi VTC News vào cuộc, Cienco 6 "chịu" thuê kiểm định phần móng kỹ lưỡng và thay đổi cách làm việc với hộ dân bị ảnh hưởng.

Trưa cùng ngày, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Chiến, thành viên Hội đồng quản trị Cienco 6 xác nhận đã đền bù số tiền 450 triệu đồng cho nhà anh Hiền.

"Chúng tôi đã đền bù cho tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng. Thực ra trong vấn đề này chúng tôi cũng muốn giải quyết nhanh gọn, không kéo dài tới tận 4 năm như vậy, nhưng do công ty vừa chuyển qua cổ phần hoá nên chưa thể quyết toán được", ông Chiến trần tình.

Cũng theo ông này, khi thi công tuyến Metro rất khó tránh khỏi việc gây ảnh hưởng tới nhà dân, vì công trình đi trong khu dân cư, độ khoan nhồi sâu, tác động mạnh, nếu nhà nào kiên cố sẽ không sao, nhưng nhà nào không chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 24/4, Báo điện tử VTC News nhận được đơn phản ánh của anh Phạm Văn Hiền, ngụ số 602/39/17G đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) về việc ngôi nhà của gia đình anh đang ở bị sụt lún, nứt toác do đơn vị thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên gây nên.

Trong đơn, anh Hiền cho biết, giữa năm 2013, gia đình anh xây dựng ngôi nhà 4 tầng tại địa chỉ trên, đến cuối năm 2013 thì công trình xây dựng xong.

Đến đầu năm 2014, công trình thi công tuyến Metro đường sắt Bến Thành - Suối Tiên tiến hành cọc khoan nhồi làm trụ cầu, gây chấn động mạnh đã làm cho nhà của anh bị nứt tường, sụt lún nền nghiêm trọng. Nhiều công trình nội thất trong nhà hư hỏng hoàn toàn không thể phục hồi.

32105540_2075962929283869_8728768121353011200_n-5-0008487

Sau gần 4 năm thờ ơ, ngày 20/6, Cienco 6 đã chịu "xuống nước" đền bù cho nhà anh Hiền số tiền 450 triệu đồng.

Anh Hiền đã làm đơn khiếu nại gửi UBND phường 22 (quận Bình Thạnh) để phản ánh và yêu cầu đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Sau đó, Cienco 6 đã 2 lần thuê công ty kiểm định đến làm việc tại nhà anh Hiền, tuy nhiên việc kiểm định thiếu phần móng và nội thất hoàn thiện, 2 phần bị ảnh hưởng nặng nhất của ngôi nhà.

Mức giá đền bù được Cienco 6 đưa ra là 38 triệu đồng, tuy nhiên anh Hiền không đồng ý vì cho rằng quá vô lý. Bởi bản thân anh Hiền đã 3 lần thuê 3 công ty sửa chữa đến thẩm định giá sửa chữa cho ngôi nhà anh. Riêng phần móng, 3 công ty này đã báo giá trên 450 triệu đồng. Vì thế, sau gần 4 năm đề đơn đi cầu cứu khắp nơi, gia đình anh Hiền vẫn phải ngậm ngùi bỏ hoang ngôi nhà hơn 3 tỷ đồng đế "cõng" nhau đi thuê trọ hơn 4 năm liền.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn