Đi xe ôm lòng vòng để cướp

Pháp luậtThứ Năm, 01/04/2010 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi dẫn dụ anh Hoà đi lòng vòng nhiều nhà để lấy 30.000 đồng trả tiền xe ôm, Thương đẩy anh Hoà ngã để cướp chiếc xe của anh.

(VTC News) - Sau khi dẫn dụ anh Hoà đi lòng vòng nhiều nhà để lấy 30.000 đồng trả tiền xe ôm, Thương đẩy anh Hoà ngã để cướp chiếc xe của anh.

Khoảng 18h ngày 27/3, anh Tạ Văn Hoà, sinh năm 1980, trú ở  xóm Cậy, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, (Thái Nguyên), đi xe môtô BKS 20F5- 1037, đến nhà bà ngoại ở xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình chơi.

Đến đoạn đường thuộc xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, anh Hoà gặp một thanh niên đang đứng ở bên đường, anh Hoà hỏi có đi xe ôm không, thanh niên đó trả lời có và 2 bên thống nhất đi về xã Đào Xá, huyện Phú Bình với giá 30.000 đồng, khi đến xã Đào Xá, thanh niên bảo anh Hoà đi lòng vòng vào mấy nhà dân để lấy tiền trả.

Đã qua một số nhà nhưng vẫn không lấy được tiền, thanh niên đó bảo đi tiếp, đến khoảng 20h cùng ngày, khi đi đến đoạn xóm Tân  Sơn, xã Đào Xá, Phú Bình, người này bảo dừng xe lại và đẩy anh Hoà ngã sau đó lấy xe môtô của anh Hòa bỏ chạy.

Công an huyện Phú Bình điều tra, truy xét đã làm rõ đối tượng gây án là: Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1989, trú ở xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình.

Hiện đang truy bắt Thương để xử lý.

LT

Bình luận
vtcnews.vn