2 kẻ nghiện ma túy vờ giúp đỡ người bị nạn rồi cướp điện thoại

Pháp luậtThứ Sáu, 02/06/2017 16:19:00 +07:00

Thấy chị M. ngã xe, 2 đối tượng nghiện dừng lại giả vờ giúp đỡ rồi lấy điện thoại của nạn nhân và lên xe bỏ chạy.

Ngày 2/6, Đội CSGT số 14 (CA Hà Nội) cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam và Thượng uý Trần Mạnh Quyết đã bắt giữ 1 đối tượng lợi dụng người bị tai nạn giao thông để dàn cảnh cướp điện thoại.

Trước đó, khoảng 10h25 ngày 1/6 khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, tổ công tác nghe tiếng hô cướp,  cướp...  của một phụ nữ cách đó 50m về phía Linh Đàm. 

Nghe tiếng hô, tổ công tác lập tức có mặt và tiến hành truy đuổi theo hướng đối tượng bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, một đối tượng bị Trung uý Nguyễn Công Quá, Phòng PC 64B đi làm ngang qua tóm gọn, còn một đối tượng đã bỏ trốn.

doi 14

 Đối tượng Nga tại cơ quan công an.

Sau khi bị đưa về Công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đối tượng khai tên là Lê Thị Tố Nga (42 tuổi, ở Vĩnh Hưng,  Hoàng Mai) đang đi cùng đối tượng tên Bảo đi uống methadon (thuốc cắt cơn cho đối tượng nghiện ma túy) về thì gặp chị Trần Thị Khánh M. (21 tuổi, ở Quế Võ,  Bắc Ninh) đi xe SH bị ngã ra đường. 

Thấy vậy, 2 đối tượng nảy sinh ý nghĩ giả vờ giúp đỡ để “chôm chỉa” đồ đạc chị M. Bảo nói với chị M. đưa điện thoại cho hắn để gọi cho người thân, nhưng mục đích thực sự là để chiếm đoạt. Tuy nhiên, khi bị ngã, điện thoại bị rơi ra đường. Thấy vậy, Bảo nhanh chóng nhặt điện thoại và lên xe chạy mất, bỏ mặc chị M. nằm ngoài đường.

Hiện Công phường Hoàng Liệt đang truy bắt đối tượng Bảo.

Video: Bị cướp giật túi xách, người phụ nữ ngã ra giữa đường

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn