Đi trộm chó, 'tiện thể' vung kiếm cướp điện thoại

Pháp luậtThứ Tư, 18/06/2014 10:25:00 +07:00

Trên đường đi trộm chó, hai tên thấy một thanh niên ngồi bên đường nghe điện thoại đã áp sát cướp giật.

Trên đường đi trộm chó, hai tên thấy một thanh niên ngồi bên đường nghe điện thoại đã áp sát cướp giật. Ổ nhóm này được đánh giá manh động khi dắt kiếm đi trộm chó.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt giữ Phạm Văn Tuân (33 tuổi) và Lê Văn Cường (32 tuổi, quê cùng ở Hưng Yên) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, chiều 12/6, Tuân và Cường rủ nhau đi bắt trộm chó để bán lại cho Đỗ Văn Lộc (28 tuổi, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Hai kẻ trộm chó bị bắt giữ 

Đi qua xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, chúng phát hiện một thanh niên quê Nam Định cầm điện thoại Samsung ngồi ở cửa phòng trọ đã áp sát cướp giật. Bị hại thấy vậy chạy bộ đuổi theo hô hoán bị Cường ngồi sau xe vung kiếm chém nên đành bỏ cuộc.

Tại thôn Quang Trung (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), cặp đôi này dùng thòng lọng gắn kích điện trộm được hai con chó, đem bán lấy 1,6 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, công an huyện Gia Lâm đã tổ chức truy xét, bắt giữ Tuân và Cường.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn